Hoãn xét xử phúc thẩm “Vũ nhôm” trong đại án xảy ra tại ngân hàng DAB

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/4/2019 | 2:23:03 PM

Tòa án cấp sơ thẩm trước đó đã xác định, Phan Văn Anh Vũ ( tức Vũ "nhôm”) là đồng phạm liên quan hành vi chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DAB.

Phan Văn Anh Vũ tại phiên tòa sáng 22/4.
Phan Văn Anh Vũ tại phiên tòa sáng 22/4.

Sáng 22/4, Tòa án Cấp cao tại TPHCM đưa Vũ "nhôm” cùng các bị cáo liên quan trong đại án làm thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á (viết tắt là DAB) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Quá trình làm thủ tục mở phiên tòa, xét thấy sự vắng mặt của các bị cáo tại ngoại, các nguyên đơn dân sự và luật sư sẽ ảnh hưởng đến tiến trình tố tụng nên Tòa án đã ra quyết định hoãn xét xử.

Trong vụ án làm thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB), 24 bị cáo bị quy kết tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tòa án cấp sơ thẩm trước đó đã xác định, Trần Phương Bình – cựu Tổng giám đốc DAB là chủ mưu, cầm đầu. Còn Phan Văn Anh Vũ "tức Vũ nhôm” – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đồng phạm liên quan hành vi chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DAB thông qua việc mua bán cổ phiếu.

Trước đó, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình tù chung thân; Phan Văn Anh Vũ nhận 17 năm tù giam, cộng với bản án cũ là 25 năm tù giam. Các bị cáo khác trong vụ án này nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 30 năm tù giam.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2013, do làm ăn thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ nhưng bị cáo Trần Phương Bình vẫn thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỉ đồng. Bằng các hàng loạt sai phạm trong mua bán cổ phần, huy động vốn, mua bán vàng… làm thất thoát số tiền hàng ngàn tỷ đồng.

Riêng đối với Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình đã bàn bạc thống nhất phương án để Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014. Nguồn tiền mua cổ phần DAB, Vũ lấy từ nguồn thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỉ đồng của DAB.

Đối với 200 tỉ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Vũ đã kí khống chứng từ nộp 200 tỉ vào DAB để có được 200 tỉ đồng mua cổ phần của DAB. Từ hành vi này, đã giúp bị cáo Vũ nhôm chiếm đoạt 203 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi.

(Theo VOV)