Cần xử lý nghiêm các vi phạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/4/2019 | 8:04:58 AM

YênBái -  Thời gian gần đây, người dân sống hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự ý tháo dỡ hộ lan, hàng rào bảo vệ để mở quán ăn, quán nước và nhiều hành động xâm hại đến công trình. Xe tải, xe ca dừng đỗ ăn cơm, bắt trả khách dọc hai bên đường gây mất an toàn giao thông.  

Tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 262 km đi qua 4 tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Được đi vào khai thác, vận hành từ năm 2014. Đây là con đường huyết mạch, chiến lược, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, người dân sống hai bên đường đã tự ý tháo dỡ hộ lan, hàng rào bảo vệ để mở quán ăn, quán nước và nhiều hành động xâm hại đến công trình. Xe tải, xe ca dừng đỗ ăn cơm, bắt trả khách dọc hai bên đường gây mất an toàn giao thông. 



Chỉ hơn 1 km, từ Km 189 đến Km 190 có đến 4 điểm người dân tháo dỡ hộ lan để mở quán cơm, phở thuộc địa phận xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên. Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam lẫn chính quyền địa phương, ngành chức năng cần xử lý nghiêm và cần có những biện pháp, giải pháp triệt để. 



Xe tải, xe ca dừng đỗ ăn cơm ngang nhiên bên vệ đường gây mất an toàn giao thông tại Km 117, địa phận xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.



Phá hộ lan mở lối vào bán hàng là vi phạm nghiêm trọng đến công trình và an toàn giao thông.
Một hộ dân tự ý phá hộ lan để mở lối vào nhà và bán hàng trên Km 189.

Thanh Phúc