Yên Bái: Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/5/2019 | 11:08:00 AM

YênBái - Ngày 15/5, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3.


Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân Việt Nam trong những năm tháng mở đường Trường Sơn – Hồ Chí Minh. 

Cách đây 60 năm, ngày 19/5/1959, trong điều kiện khó khăn, gian khổ, phải đảm bảo bí mật "ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, Đoàn 559 do Thượng tá Võ Bẩm làm Đoàn trưởng đã đóng góp sức người mở con đường Trường Sơn huyết mạch nhằm vận chuyển, chi viện cho chiến trường, đồng thời trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ nhiều chiến dịch quan trọng, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.



Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm.

Trong những năm tháng hào hùng trên tuyến đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh lịch sử, cùng với cả nước, những người con Yên Bái đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, những năm qua, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, xây dựng được 78 căn nhà tình nghĩa, giúp đỡ cây con giống cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn... giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội cũng đã vận động các hội viên tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương.



Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã biểu dương những đóng góp to lớn của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; phát huy tình yêu thương đồng chí, đồng đội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. 

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng, xã hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tiếp tục dành sự quan tâm, thực hiện và giải quyết các chính sách tồn đọng trong cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong nói chung cũng như hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh nói riêng.



Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái (ảnh trên) và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Bùi Hòa Bình - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chảu nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (ảnh dưới).






 Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân đã đồng hành, giúp đỡ có hiệu quả Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, góp phần làm tốt các hoạt động truyền thống và nghĩa tình đồng đội.

Dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và UBND tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen và Kỷ niệm chương cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Hội.

Thu Trang – Hoài Văn