Yên Bái: Míttinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/5/2019 | 9:42:12 AM

YênBái - Sáng 19/5, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ míttinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia PCTT năm 2019. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019)

Dự Lễ míttinh có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh các trường phổ thông và nhân dân.

Ngày 13/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22/5 làm Tuần lễ phòng chống thiên tai. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển biến mới, tiếp nối lịch sử kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập Ủy ban Trung hộ đê vào ngày 22/5/1946. Tuần lễ quốc gia PCTT năm nay có chủ đề "Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng".



Lễ mitstinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia PCTT năm 2019 được tỉnh Yên Bái tổ chức vào sáng 19/5

Tại tỉnh Yên Bái, những năm gần đây, thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017, 2018, thiên tai đã làm 75 người chết và mất tích; 58 người bị thương; trên 9.500 nhà bị sập trôi và hư hỏng; gần 12.300 ha hoa màu, hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm và hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hơn 1.000 công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính trên 2.875 tỷ đồng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, khí hậu, thủy văn; nâng cao chất lượng dự báo; kịp thời thông báo, cảnh báo cho các cấp, các ngành và nhân dân chủ động phòng tránh thiên tai; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chú trọng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 



Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia PCTT - TKCN năm 2019

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tác bảo vệ và phát triển rừng, kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Từng bước thay đổi thói quen, biện pháp canh tác, đặc biệt đối với những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; thay đổi cơ cấu, thời vụ gieo trồng; lựa chọn giống cây trồng phù hợp thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra; tiếp tục quy hoạch, đầu tư cải tạo, củng cố và xây dựng mới các công trình hạ tầng giao thông,đê kè chống sạt lở, hồ chứa nước, công trình chống ngập, thoát lũ, nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng. 

Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người dân nâng cao ý thức tự giác và làm chủ trong công tác phòng chống thiên tai. Mọi người dân đều có thể đóng góp vào quá trình giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai đến cuộc sống của chính mình. 

Mạnh Cường