Trường THPT Chu Văn An sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/5/2019 | 11:07:43 AM

YênBái - Năm học 2018 - 2019, Trường THPT Chu Văn An (Văn Yên) sẽ có 396 học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019;

Học sinh lớp 12, Trường THPT Chu Văn An ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
Học sinh lớp 12, Trường THPT Chu Văn An ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Trong đó có 110 em đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, 286 em đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học xã hội. Do những thay đổi trong nhận thức hướng nghiệp nên có 214 học sinh đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng; còn 182 em đăng ký chỉ xét tốt nghiệp. 

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức tuyên truyền tới các em học sinh và phụ huynh về những quy định và các điểm mới trong kỳ thi; thực hiện phân lớp ôn tập theo nhóm môn thi tự chọn, đồng thời, phân công giáo viên có chuyên môn, nhiều kinh nghiệm đảm nhiệm việc ôn luyện cho học sinh. 

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ 25-27/6/2019, thí sinh sẽ làm 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên và tổ hợp Khoa học xã hội. 

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia theo hướng giữ ổn định về phương thức tổ chức để không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh. 

Tuy nhiên, điểm mới trong kỳ thi lần này là kết quả của kỳ thi sẽ chiếm 70% điểm xét công nhận tốt nghiệp, thay vì 50% như năm trước. Như vậy, kết quả bài thi sẽ có vai trò quan trọng trong việc xét công nhận tốt nghiệp. 

Thầy giáo Bùi Văn Xuân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nhà trường đã yêu cầu giáo viên đổi mới phương pháp, ứng dụng phương tiện hiện đại ở phòng học thông minh vào quá trình giảng dạy, ôn luyện để các em hứng thú học tập, tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao. Thường xuyên tổ chức các đợt thi thử để học sinh được cọ sát, qua kết quả các lần thi thử xác định những điểm còn tồn tại, điểm yếu để khắc phục”. 

Bên cạnh đó, để chuẩn bị đầy đủ kiến thức cũng như tâm lý cho học sinh, ngoài việc ôn tập trên lớp, các em cũng đã chủ động ôn tập ở nhà và có phương pháp học riêng để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng này. 

Em Ngô Phương Nam - Lớp 12A1 cho biết: "Để bổ sung và nâng cao các kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi, ngoài việc tiếp thu kiến thức do các thầy cô hướng dẫn ở trên lớp, em còn tham gia học thêm các khóa học online, trao đổi kiến thức với bạn bè, em hy vọng sẽ giành được kết quả cao tại kỳ thi”.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ khâu ôn tập, đăng ký, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, lựa chọn khối thi cũng như sự nỗ lực của thầy và trò, tin rằng kỳ thi năm nay của Trường THPT Chu Văn An sẽ diễn ra thành công với kết quả cao nhất.

Anh Dũng