Nắng nóng diện rộng quay trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/5/2019 | 2:39:19 PM

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông Nam.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, dự báo hôm nay (24/5) nắng nóng sẽ xảy ra ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và vùng núi từ Thanh Hóa - Phú Yên với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ.

Đến thứ Bảy và Chủ nhật, nắng nóng sẽ lan rộng toàn Bắc Bộ, Trung Bộ. Cường độ đợt nóng này dự báo không quá gay gắt như đợt tuần trước. Chỉ một vài nơi nhiệt trên 38 độ, còn hầu hết là 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11h – 16h. Đợt nắng nóng lần này có thể kéo dài 2-3 ngày.

Thời tiết thay đổi từ mưa mát sang nắng nóng, làm cơ thể ra nhiều mồ hôi, gây mất nước, điện giải, đặc biệt là ở trẻ em dễ dẫn đến mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa. Người dân cần tăng cường sức khỏe và đề kháng bằng chế độ dinh dưỡng đủ chất, nhiều rau xanh và hoa quả. Uống đủ nước và có thể bổ sung các loại thức uống giàu vitamin C như nước chanh, nước cam.

(Theo VTV)