Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Trường Chính trị tỉnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/6/2019 | 4:55:52 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 5/6, đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội- HĐND- UBND tỉnh; Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

Theo báo cáo, Trường Chính trị tỉnh hiện có 4 khoa và 3 phòng với 47 cán bộ, công chức, viên chức. Trong những năm qua, Trường luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.



Quang cảnh buổi làm việc. 

Trong 5 tháng đầu năm 2019, Trường Chính trị đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức quản lý 1 lớp thạc sỹ Quản lý kinh tế khóa học 2017 - 2019; 1 lớp Hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị; 1 lớp cao cấp lý luận chính trị. Trường cũng mở 13 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính. 

Cùng với đó, nhà trường phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức, quản lý 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý cho 150 học viên là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy; mở 3 lớp bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước... 
 
Nhà trường còn quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.



Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cho biết, tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng đào tạo tại Trường Chính trị, nhất là đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên biệt, chuyên sâu và đào tạo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tại cơ sở. 

Vì vậy, tỉnh mong muốn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp nhà trường đào tạo nâng cao kiến thức cho đội ngũ giảng viên; xây dựng, ban hành chương trình khung đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ chính trị cơ sở. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Học viện tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để tỉnh Yên Bái triển khai tốt hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh đạt được trong thời gian qua. 



Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đổi mới nội dung, phương pháp chương trình quản lý lớp bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của lớp học; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với tình hình của địa phương. 

Đồng chí cũng yêu cầu nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ đi học nâng cao trình độ, tăng tỉ lệ học tập trung, giảm tỉ lệ học tại chức; tạo điều kiện cho giảng viên đi thực tế để có thêm kỹ năng thực tiễn trong công tác giảng dạy; quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên…

Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích mộ Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. 

Thu Trang - Mạnh Cường