Cát Thịnh giữ rừng

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/6/2019 | 8:42:53 AM

YênBái - Toàn xã Cát Thịnh có tổng diện tích tự nhiên trên 16.900 ha; trong đó: rừng tự nhiên phòng hộ gần 3.854 ha, rừng tự nhiên sản xuất trên 5.158 ha.

Để làm tốt công tác bảo vệ rừng, xã Cát Thịnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 gồm 46 thành viên đồng thời ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và thành lập 26 nhóm bảo vệ rừng gồm 575 người. 



 
Mỗi tháng 1 lần, ông Vàng A Tếnh – Bí thư Chi bộ đồng thời cũng là Trưởng nhóm bảo vệ rừng thôn Làng Lao, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn lại cất tiếng loa gọi các thành viên trong nhóm đi tuần rừng.



Nhờ mô hình nhóm quản lý, bảo vệ rừng, 10 năm nay, trên địa bàn xã Cát Thịnh không xảy ra cháy rừng hay phá rừng trái phép.

Có thể thấy, việc lựa chọn những tổ chức, cá nhân là người địa phương, có tình yêu rừng, gắn bó với rừng để giao rừng và phối hợp với lực lượng kiểm lâm, cán bộ quản lý rừng phòng hộ đã tạo ra mạng lưới vững chắc để bảo vệ rừng. Cách làm này không chỉ ngăn chặn hành vi khai thác lâm sản trái phép trên đất rừng phòng hộ mà còn giúp người dân nâng cao ý thức giữ rừng bởi rừng đang giúp họ nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Thanh Chi - Hoài Văn