Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/6/2019 | 12:26:01 PM

YênBái - Ngày 16/6, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ để báo cáo kết quả nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri phường Pú Trạng bày tỏ niềm tin tưởng, phấn khởi trước sự đổi mới về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV vừa qua đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn trước tình hình tội phạm trên phạm vi cả nước còn diễn biến phức tạp, nguy hiểm và manh động; gia tăng số vụ bạo lực, các vụ xâm hại tình dục, dâm ô trẻ em; tình trạng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy với quy mô, số lượng lớn; quản lý đối tượng nghiện ma túy chưa chặt chẽ; hoạt động "tín dụng đen” đánh bạc qua mạng ngày càng tinh vi…



Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương có biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa trong công tác đấu tranh và trấn áp tội phạm trong thời gian tới.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn thị xã để người dân trong vùng quy hoạch yên tâm sản xuất; tỉnh chỉ đạo sớm sắp xếp mô hình hoạt động của chợ Mường Lò; việc thu hồi đất và bố trí tái định cư cho nhân dân thuộc diện phải di dời để giải phóng mặt bằng nhường đất cho các công trình trọng điểm của tỉnh. 

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét phê duyệt bổ sung thị xã Nghĩa Lộ vào mạng lưới quy hoạch các điểm du lịch quốc gia; đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn và trường học trên địa bàn…



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống thông tin tới cử tri về nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống đã thông tin tới cử tri một số nội dung quan trọng và các dự án luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này đã tác động đến toàn xã hội như: Luật Phòng chống tác hại rượu, bia đã nhận được sự đồng tình cao của các đại biểu Quốc hội về quy định đã uống rượu, bia thì không lái xe nhằm hạn chế tình trạng tai nạn giao thông hiện nay; Luật Giáo dục đại học quy định giáo viên phải từng bước nâng chuẩn và các quy định về sách giáo khoa, vấn đề tự chủ tại các đơn vị trường học; việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai còn nhiều vấn đề gây bức xúc trong xã hội và nhân dân. 

Bên cạnh đó, một số dự án luật khác cũng được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.



Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cũng thông tin thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đó là phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em trong học đường; vấn đề sử dụng lao động, tiền công, tiền lương, thưởng đối với người lao động được Quốc hội quy định chặt chẽ trong dự án luật; Chính phủ thanh tra việc tăng giá điện tiêu dùng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy gây búc xúc trong xã hội hiện nay; quản lý thông tin mạng xấu, độc tác hại đến xã hội và giới trẻ hiện nay. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp phản ánh lên Quốc hội và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đức Toàn