Một bé trai bị bỏ rơi tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/7/2019 | 3:44:51 PM

YênBái - Theo ông Lê Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, vào khoảng 22h5 phút ngày 4/7, lãnh đạo phường đã nhận được tin báo của chị Đặng Thị Mai, trú tại tổ 5, phường Đồng Tâm trình báo trước của nhà chị có 1 cháu trai bị bỏ rơi.

Cháu bé bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái
Cháu bé bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái

Cháu bé cao khoảng 80 cm, ước khoảng 14 tháng tuổi,  không có biểu hiện khuyết tật về tay chân. Bên cạnh cháu có một tờ giấy viết tay do người thân để lại có nội dung: "Kính mong sự giúp đỡ của một người mẹ hảo tâm mà gặp được con, nuôi dưỡng con giúp tôi thật lòng, thật tâm thương con, chỉ vì tôi đang mang trong người một căn bệnh hiểm nghèo không thể tiếp tục nuôi dưỡng con. Rất mong con sau này lớn có thể hiểu cho mẹ. Xin lỗi con. Xin chân thành cảm ơn mẹ hảo tâm nào gặp được con và nuôi dưỡng con"

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Đồng Tâm đã phối hợp với các ngành chức năng làm các thủ tục bàn giao cháu cho Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái theo quy định.

Với hoàn cảnh của cháu bé, rất mong các nhà hảo tâm có lòng giúp đỡ, cưu mang để cháu có cuộc sống tốt hơn.

Quyết Thắng