Liên minh cầm quyền Nhật Bản dẫn đầu cuộc thăm dò

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/7/2019 | 8:58:06 AM

Liên minh của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhiều khả năng giành được đa số vững chắc trong cuộc bầu cử thượng viện ngày 21-7 và giấc mơ sửa đổi hiến pháp hòa bình có khả năng trở thành hiện thực.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Theo thăm dò của hãng tin Kyodo, đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe và đảng liên minh Komeito dự kiến sẽ giành được hơn 63 ghế, chiếm đa số trong số 124 ghế tranh cử.

Các cuộc thăm dò khác, bao gồm cả những cuộc điều tra của các tờ báo Asahi và Sankei cũng cho thấy các đảng liên minh của ông Abe có cơ hội tốt để giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, nhiều cử tri vẫn chưa quyết định và kết quả có thể thay đổi.

Thủ tướng Abe đang nhấn mạnh lời kêu gọi sửa đổi hiến pháp sau chiến tranh để hợp pháp hóa hơn nữa Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Để sửa đổi hiến pháp đòi hỏi phải có sự chấp thuận của hai phần ba cả hai viện của quốc hội và đa số trong một cuộc trưng cầu dân ý.

(Theo SGGP)