Yên Bái: Giao ban báo chí quý III năm 2019

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/7/2019 | 5:28:53 PM

YênBái - Chiều 10/7, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đồng chủ trì Hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trong quý II năm 2019, các cơ quan báo chí tỉnh và cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương trên địa bàn tỉnh đã thông tin kịp thời, phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ và toàn diện các sự kiện thời sự, chính trị cũng như tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế; phát hiện, phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Tại Hội nghị, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được nghe đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan thường trú báo chí Trung ương tại địa phương cần tập trung tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy; đẩy mạnh tuyên truyền tình hình dịch tả lợn châu Phi; Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh, chú trọng tuyên truyền việc triển khai thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 

Công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của tỉnh; hiệu quả bước đầu của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã cũng cần được chú trọng đẩy mạnh.

Cùng với đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã thông tin với các cơ quan báo chí về công tác phòng, chống thiên tai; diễn biến tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã đề xuất cơ chế, chính sách và các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh như: mở mới các chuyên trang, chuyên mục, bám sát định hướng, chỉ đạo của tỉnh; tăng thời lượng phát sóng các tin, bài về cảnh báo thiên tai, phòng chống bão lũ…



Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới đối với các cơ quan báo chí

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền mạnh các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh.

Tiếp tục chủ động tuyên truyền Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021; tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý theo Đề án 11; đẩy mạnh tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại của tỉnh…



Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao hỗ trợ cho 12 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc quý II năm 2019 (ảnh). 

Minh Huyền - Hoài Văn