New York ban bố tình trạng khẩn cấp vì nắng nóng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/7/2019 | 8:52:04 AM

Thành phố New York (Mỹ) đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì nắng nóng. Tình trạng khẩn cấp được áp dụng đến hết ngày 21/7 theo giờ Mỹ.

Các thành phố Bờ Tây của Mỹ sẽ trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm.
Các thành phố Bờ Tây của Mỹ sẽ trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Động thái diễn ra trong bối cảnh dự báo từ cuối tuần này, các thành phố Bờ Tây của Mỹ sẽ trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, 185 triệu người sẽ bị ảnh hưởng.

Sắc lệnh yêu cầu các tòa nhà cao từ 30m trở lên phải giảm hệ thống điều nhiệt xuống mức 25oC.

Các môn thi thể thao ngoài trời phải hoãn lại, để đảm bảo an toàn cho các vận động viên cũng như khán giả.

Theo Cơ quan Khí hậu và Hải dương học Quốc gia Mỹ, tháng 6 năm nay là tháng 6 nóng nhất trong lịch sử.

Hiện chưa rõ tháng 7 liệu có phá kỷ lục về nắng nóng hay không, song nhiệt độ tuần này đang rất cao.

(Theo VTV)