Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Chủ nhật, 21/7/2019 | 11:32:45 AM

YênBái - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), sáng 21/7, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Cùng đi có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng Tỉnh ủy và thành phố Yên Bái.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Thiệp, năm nay 93 tuổi, cư trú tại tổ 3, phường Hợp Minh và gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, vợ liệt sỹ, ở tổ 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Thiệp, ở tổ 3, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các gia đình chính sách và chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Thiệp luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Hồng, là vợ liệt sỹ, sinh sống ở tổ 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ, các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và xây dựng quê hương, đất nước phát triển như ngày hôm nay.  

Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp xây dựng thành phố ngày càng phát triển. 

Đồng chí cũng đề nghị các ngành, các cấp; cấp ủy, chính quyền thành phố Yên Bái, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công... trên địa bàn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. 

Đức Toàn