Phá đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/7/2019 | 8:44:31 AM

Đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá.

Đối tượng cầm đầu đường dây.
Đối tượng cầm đầu đường dây.

Đường dây do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Việt Nam là địa bàn trung chuyển của các đối tượng. Đối tượng cầm đầu được xác định là Tao Chong Peng (28 tuổi, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Đối tượng khai nhận móc nối với các cặp vợ chồng người Trung Quốc hiếm muộn, muốn có con trai và môi giới đẻ thuê tại Campuchia với giá mỗi bé trai khoảng 1 triệu Nhân dân tệ (gần 3,3 tỷ đồng).



Các đối tượng trong đường dây

Sau khi giao tiền và nhận con, các cặp vợ chồng người Trung Quốc và 3 bé trai sơ sinh được người môi giới đưa đến biên giới Việt Nam - Campuchia và nhập cảnh trái phép vào nước ta qua đường tiểu ngạch. Theo kế hoạch các bé trai tiếp tục được đưa về biên giới các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn để về Trung Quốc. Tuy nhiên, đến Hà Nội, đường dây bị phát hiện.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, đường dây đẻ thuê này không thực hiện ở Việt Nam mà chỉ nhập cảnh trái phép ở Việt Nam là nơi trung chuyển qua nước thứ ba.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, mở rộng vụ án.

(Theo VTV)