Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (12-18/8)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/8/2019 | 10:02:13 AM

YênBái - Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà làm việc tại huyện Văn Yên/ Giao ban Khối nội chính/ Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với các ngành/ Công ty LG Hải Phòng sẽ hỗ trợ Yên Bái đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao/ Ngành giáo dục Yên Bái nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục-Đào tạo ...là những tin tức đáng chú ý tuần qua.


Ngày 13/8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình hành động 144 và Kế hoạch 131 của Tỉnh ủy, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại huyện Văn Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện phát huy tốt nguồn lực và sức mạnh nội lực, khơi dậy được sức dân và ý chí quyết tâm phát triển trong dân; xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc sản và tổ chức thành công đại hội điểm đảng bộ cấp huyện.
 
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Văn Yên 


Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh chủ trì Hội nghị của Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với các cơ quan Khối nội chính đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019. 

Đồng chí DÆ°Æ¡ng Văn Thống - Phó Bí thÆ° Thường trá»±c Tỉnh uá»·, Trưởng đoà n Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh chủ trì Hội nghị  
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị 

>> Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với các ngành 

Trong tuần, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy (ảnh dưới) đã có các buổi làm việc với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các sở và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu lĩnh vực ngành phụ trách và tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, các chương trình, đề án, chính sách trong lĩnh vực được giao.

 


Đó là nội dung được đề cập đến tại buổi làm việc giữa Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng với lãnh đạo tỉnh Yên Bái ngày 15/8. Tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác đầu tư trên cơ sở hợp tác lâu dài và bền vững.

 
 Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy và  ông Ko Myung Eon – Tổng Giám đốc Công ty LG Hải Phòng trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên  


Ngày 15/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn các Bộ trưởng, trưởng ngành. Cùng với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái dự họp trực tuyến phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 
 
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái
 

Trong 2 ngày 16- 17/8, Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Vinh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã đi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai tại thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái và làm việc với UBND tỉnh về việc thực thi chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

 
Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát thực tế nắm tình hình việc bố trí tái định cư cho người dân sau lũ ở phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. 


Ngày 12/8, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Viết Lưu - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 37, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và công tác tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí sau hoàn thành Giải thưởng đợt I giai đoạn 2015 – 2018 tại tỉnh Yên Bái.

 
Đồng chí Trần Viết Lưu - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc 
 

Tháng 3/2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và Tỉnh ủy Yên Bái đã ký kết và triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Với vai trò là hai cơ quan Thường trực thực hiện chương trình phối hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân cùng các cơ quan, địa phương liên quan đã tích cực, chủ động, triển khai các hoạt động tuyên truyền biển, đảo, hoạt động tình nghĩa... thiết thực, hiệu quả. Tại Hội nghị. hai bên đã đề xuất, bổ sung những nội dung, biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa hai cơ quan.

 
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tặng tranh lưu niệm Cục Chính trị - Quân chủng Hải quân.  


Chiều 14/8, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (ảnh dưới) đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình và vùng phụ cận đến năm 2030. 

 


Ngày 15/8, Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 24 tỉnh kết luận hội nghị. 
  Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 24 tỉnh kết luận Hội nghị. 


Tại cuộc họp lần thứ 3 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ngày 13/8, các đại biểu thống nhất đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể, 1 cá nhân; cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể, 6 cá nhân; cờ thi đua của UBND tỉnh cho 22 tập thể; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 32 cá nhân ngành giáo dục- đào tạo.

Đồng chí DÆ°Æ¡ng Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. 
Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp 


Chiều 15/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD- ĐT) Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020; sơ kết 3 năm thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 – 2020. Với những thành tích đã đạt được, ngành giáo dục Yên Bái vinh dự  là 1 trong 7 sở GD- ĐTcủa cả nước được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD- ĐT  và nhiều danh hiệu thi đua khác. 

 

 Thừa ủy quyền, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2018 - 2019 

>>  Hội thi kể chuyện về Bác Hồ các địa phương, sở, ban, ngành

Trong tuần, Huyện ủy Văn Yên,  Hội Nông dân tỉnh,  Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức vòng chung kết Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Lãnh đạo Huyện ủy Văn Yên trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Ngần, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Lương Bằng
Lãnh đạo Huyện ủy Văn Yên trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Ngần, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Lương Bằng 


Ngày 14/8, tại xã Việt Hồng, UBND huyện Trấn Yên đã tổ chức Lễ hội truyền thống và khánh thành trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử- văn hóa Đình làng Dọc, xã Việt Hồng. Đình làng Dọc là di tích lịch sử nằm trong quần thể di tích lịch sử, văn hóa Chiến khu Vần, Trong Cách mạng Tháng Tám, là nơi tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ khởi nghĩa, ủng hộ Việt minh những ngày đầu cách mạng.

 
 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái và Lào Cai cắt băng khánh thành trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đình làng Dọc, xã Việt Hồng.

Được phát động từ đầu tháng 6 đến hết 15/7/2019, cuộc thi đã thu hút 310 tác phẩm của 145 tác giả tham dự. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 16 giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất, phản ánh chân thực nhất, sống động nhất nét đẹp hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp và người lao động trong tỉnh.

Đồng chí Bùi Minh Đức - Phó Tổng biên tập Báo Yên Bái trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải  
  
Đồng chí Bùi Minh Đức - Phó Tổng biên tập Báo Yên Bái trao giải Nhì cho các tác giả 


Tại Hội thảo, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đạt Anh - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai đã truyền đạt đến các thầy thuốc Yên Bái những kiến thức: về cấp cứu ngừng tuần hoàn chất lượng cao; kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt trong hồi sức cấp cứu; lọc máu hấp phụ trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và viêm tụy cấp; cập nhật về lọc máu hấp phụ trên bệnh nhân ngộ độc... Cũng trong tuần, Sở Y tế đã dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế”  do Bộ Y tế tổ chức. 

 
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đạt Anh - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai giải đáp các nội dung quan tâm của các bác sĩ tại Hội thảo. 

>> Các sở, ban, ngành ký kết phối hợp công tác tuyên truyền

Trong tuần,  Hội Nông dân và Sở Tư phápSở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnhSở Nội vụ - Báo Yên Bái, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã Ký kết tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước; Chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2019 - 2023.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, Báo Yên Bái, Đà i PTTH, Tỉnh đoà n Yên Bái ký kết tuyên truyền cải cách hà nh chính nhà nước và tổ chức cuộc thi Thanh niên Yên Bái với cải cách hà nh chính. 
 Lãnh đạo Sở Nội vụ, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh-Truyền hình, Tỉnh đoàn Yên Bái ký kết tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước và tổ chức cuộc thi Thanh niên Yên Bái với cải cách hành chính. 


Tham gia Hội thi Nữ thanh niên duyên dáng năm 2019 có 41 thí sinh, là nữ đoàn viên, thanh niên tới từ 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh có độ tuổi từ 16 – 20. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Lãnh đạo Tỉnh đoà n Yên Bái và Hội LHPNN tỉnh tặng quà cho các thí sinh tham dá»± Hội thi. 
 Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng quà cho các thí sinh tham dự Hội thi.

YBĐT