Cách làm kinh tế của anh Thào A Phổng

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/8/2019 | 8:15:55 AM

Từ chỗ nghèo khó, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên mấy năm gần đây anh Thào A Phổng ở thôn Hua Khắt, xã Nậm Khắt (Mù Cang Chải) đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình anh Thào A Phổng đã có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.
Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình anh Thào A Phổng đã có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Sau khi được học tập các kinh nghiệm sản xuất mới, anh Thào A Phổng đã tận dụng lợi thế đất sản xuất của gia đình để trồng 140 cây hồng giòn không hạt trên diện tích 1 ha. Cùng đó, anh đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn rừng, kết hợp chăn nuôi trâu, gà... Từ 10 con lợn ban đầu, anh đã nhân đàn lên 60 con. 

Đến nay, anh Thào A Phổng đã có 1 ha hồng giòn không hạt, 60 con lợn rừng, hàng chục con trâu, hàng trăm con gà… cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. 

Đúng như đánh giá của Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt Chang Thế Sửu: "Anh Thào A Phổng là tấm gương sáng trên bản Hua Khắt cần tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trong xã đến tham quan, học tập làm theo”.

Hà Tĩnh