Thanh niên Yên Bái đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, phát triển

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/8/2019 | 9:01:45 AM

YênBái - Nhiệm kỳ qua, thanh niên Yên Bái đã ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo, lập thân lập nghiệp, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Tinh đoàn Yên Bái nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)
Các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Tinh đoàn Yên Bái nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)


Trước thềm Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 -  2024 diễn ra ngày 24 và 25/8, phóng viên (PV) Báo Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái.

P.V: Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019!

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm: Nhiệm kỳ qua, trong từng lĩnh vực, môi trường cụ thể, thông qua Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thanh niên Yên Bái không ngừng cố gắng khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. 



Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm
Cụ thể, thanh niên đô thị đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chủ động tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Thanh niên nông thôn chủ động học tập, tiếp thu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Thanh niên người dân tộc thiểu số đã nỗ lực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, vươn lên tiếp cận tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phát triển kinh tế; đi đầu trong việc bài trừ hủ tục lạc hậu, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc. Thanh niên tôn giáo gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật; tham gia phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu; tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực hiện "Kính Chúa, yêu nước”, sống tốt đời đẹp đạo. 

Thanh niên công chức, viên chức đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng tham mưu xử lý công việc, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở; triển khai có hiệu quả Phong trào "3 trách nhiệm” do đoàn thanh niên phát động. 

Thanh niên công nhân tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và triển khai có hiệu quả Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo” và Phong trào "4 nhất”. 

Thanh niên trường học tập trung vào đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành; xác định rõ động cơ học tập vì ngày mai lập nghiệp, nâng cao ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật; tích cực triển khai Cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt” và Phong trào "Học sinh 3 rèn luyện”, "Học sinh 3 tốt”. 

Thanh niên lực lượng vũ trang đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong huấn luyện, bảo quản, cải tiến sử dụng trang bị kỹ thuật, vũ khí, khí tài; tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, sẵn sàng chiến đấu. Thanh niên đội ngũ trí thức trẻ tiên phong trong đổi mới tư duy, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, cống hiến, tài năng, trí tuệ  cho phong trào cách mạng chung của tỉnh.

Để minh chứng cho điều ấy, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, các cấp bộ hội đã tổ chức được 269 hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên tình nguyện, thiện nguyện với sự tham gia của gần 66.000 lượt hội viên, thanh niên với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng; huy động trên 50.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; vận động trên 13.000 hội viên, thanh niên tham gia định nhóm máu, đăng ký cây máu dự bị và thu về được 5.625 đơn vị máu. 

Cùng với đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ủy ban hội các cấp đã triển khai thực hiện trên 10.200 công trình, phần việc thanh niên với trị giá hàng trăm tỉ đồng; đã kết nối trên 500 đội thanh niên tình nguyện trong và ngoài tỉnh với trên 15.000 tình nguyện viên đến tham gia hoạt động tại các địa phương; tuyên truyền vận động trên 5.500 hội viên, thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nghĩa vụ. 

Đặc biệt, cấp tỉnh đã phát động Cuộc vận động "Thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014 - 2019” qua đó đã hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng mới 422 mô hình, nâng tổng số mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ trong toàn tỉnh lên 1.088 mô hình, tạo việc làm cho trên 5.000 lao động trẻ. 

Phát huy tốt vai trò của Hội Doanh nhân trẻ trong hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội… Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh được triển khai hiệu quả. Hội đã làm tốt các hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh phó khăn. Các câu lạc bộ trực thuộc như: Trí thức trẻ, Tóc đẹp, Câu lạc bộ IT, Vovinam... tiếp tục được phát huy và hoạt động có hiệu quả.



 Nhiệm kỳ 2014 - 2019, các cấp bộ Hội đã triển khai thực hiện trên 10.200 công trình, phần việc thanh niên. (Trong ảnh: Công trình mở mới 2 km đường giao thông liên thôn từ thôn Khe Căng đến thôn Khe Chất, xã Cát Thịnh của tuổi trẻ huyện Văn Chấn).

P.V: Để đạt được những kết quả như trên, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã có những giải pháp gì? Thưa đồng chí!

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm: Để đạt được những kết quả như trên, trong nhiệm kỳ, ủy ban hội các cấp đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp. 

Xác định công tác tuyên truyền là quan trọng, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy sức mạnh tổng thể của thanh niên, công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến là các mảng cốt yếu. Cùng với đó, ủy ban hội các cấp đa dạng hóa, sáng tạo trong phương thức tổ chức hoạt động của Hội; sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. 

Triển khai trọng tâm Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến đông đảo thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Duy trì công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội LHTN Việt Nam.

P.V: Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái được xác định như thế nào? Thưa đồng chí!

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm: Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2019 - 2024, các cấp bộ Hội tỉnh Yên Bái tập trung thực hiện Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và Chương trình "Xây dựng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái vững mạnh”. 

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác; xây dựng lớp thanh niên Yên Bái  "Tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”. 

Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban Hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh, thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, thanh niên.

Cổ vũ, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; khơi dậy và phát huy tinh thần thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ; xây dựng lớp thanh niên Yên Bái trong thời đại mới giàu truyền thống, bản lĩnh, năng lực, trí tuệ, xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng

Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc. 

Trước thềm Đại hội lần thứ V, chúng tôi cũng mong muốn rằng, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cũng như toàn xã hội quan tâm nhiều hơn nữa đến thanh niên, đến thế hệ trẻ, tạo môi trường để thế hệ trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, thực hiện đúng quan điểm chăm lo cho thế hệ trẻ là chăm lo cho tương lai của cả dân tộc.

Nhân dịp này, các cấp bộ Hội và tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Yên Bái xin được bày tỏ sự biết ơn trước những tình cảm, sự quan tâm, chăm lo dìu dắt của Đảng bộ tỉnh, sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với tổ chức Hội LHTN Việt Nam và tuổi trẻ Yên Bái những năm qua.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bảo Linh (thực hiện)