Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự chương trình nghệ thuật: “Sắc màu đất ngọc Lục Yên”

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/9/2019 | 9:49:21 PM

YênBái - Tối 4/9, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội đã tham dự Chương trình nghệ thuật “Sắc màu đất ngọc Lục Yên” tại trung tâm huyện Lục Yên.


Cùng tham dự về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên.



Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (phải)và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác của Quốc hội tham dự Chương trình nghệ thuật "Sắc màu đất ngọc Lục Yên” 

Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các xã, thị trấn trong huyện với nhiều tiết mục hát, múa đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người và quê hương Yên Bái anh hùng… 

Đặc biệt, tại chương trình, những làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc làm say đắm lòng người của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng đất Ngọc Lục Yên đem đến khán giả đã được đông đảo đại biểu và nhân dân đón nhận với những tình cảm thiêng liêng. 



Những tiết mục hát, múa đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người và quê hương Yên Bái anh hùng do các nghệ nhân và diễn viên quần chúng huyện Lục Yên biểu diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người xem

Đây cũng là dịp để huyện Lục Yên thúc đẩy mạnh mẽ phong trào văn hóa, văn nghệ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường quảng bá, giới thiệu về miền đất và con người vùng đất Ngọc tới bạn bè và du khách gần xa. 



Kết thúc chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu bước lên sân khấu tay nắm tay hòa vào điệu múa xòe đặc sắc và tận hưởng không gian văn hóa đậm nét truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc (ảnh).

Mạnh Cường