Thủ tướng Đức kêu gọi giải pháp hòa bình cho Hong Kong

  • Cập nhật: Chủ nhật, 8/9/2019 | 9:07:29 AM

hát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi một giải pháp hòa bình cho đặc khu hành chính Hong Kong.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Bà Angela Merkel cho biết, bà đã thảo luận về tình hình Hong Kong với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc họp báo chung. Bà Merkel cho rằng cần phải có một cuộc đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Hong Kong, đồng thời nhấn mạnh, các quyền cũng như tự do dành cho người Hong Kong phải được công nhận.



Biểu tình ở Hong Kong.

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Chính phủ Trung Quốc kiên quyết bảo vệ "một quốc gia, hai chế độ” và "người Hong Kong quản lý người Hong Kong”. Ông cho biết thêm, Bắc Kinh ủng hộ nỗ lực của chính quyền Hong Kong kết thúc bạo lực và hỗn loạn theo luật pháp để trả lại trật tự, vốn bảo vệ sự ổn định và phồn thịnh lâu dài của Hong Kong.

(Theo VTV)