Hàn Quốc kiện Nhật Bản lên Tổ chức Thương mại Thế giới

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/9/2019 | 2:56:53 PM

Hàn Quốc hôm nay (11/9) đã đệ đơn kiện các biện pháp kiềm chế hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản đối với nước này lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee.
Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee.

Đây được xem là động thái gia tăng căng thẳng thương mại chưa từng có tiền lệ giữa 2 nước láng giềng Đông Bắc Á. 

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee nhấn mạnh, Hàn Quốc quyết định kiện Nhật Bản bởi các biện pháp Nhật Bản là hành động phân biệt đối xử trực tiếp nhằm vào Hàn Quốc và nó mang động cơ chính trị sau phán quyết của tòa án Hàn Quốc đối với vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến.

Cũng theo Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc, Nhật Bản đã vi phạm nghĩa vụ thực thi các biện pháp thương mại công bằng.

Với đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức các cuộc đàm phán thương mại song phương nhằm giải quyết căng thẳng thương mại. Nếu hai bên không thể thu hẹp bất đồng, bộ phận giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ thành lập hội đồng xem xét kỹ vấn đề này.

(Theo VOV)