Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (9-15/9)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/9/2019 | 3:42:12 PM

YênBái - Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy dự Hội nghị "Gặp mặt các đại sứ Trung Đông - châu Phi năm 2019”/ Yên Bái triển khai công tác tổ chức Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019/ Triển khai nhiệm vụ đổi mới Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông/ Tổng kết 20 năm triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè/Thiếu nhi Yên Bái vui Đêm hội trăng rằm... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.


Chiều 10/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y đồng chí Vương Thị Thanh Lâm - Phó Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống trao quyết định, chúc mừng đồng chí Vương Thị Thanh Lâm. 
 
Đồng chí Dương Văn Thống  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định cho đồng chí Vương Thị Thanh Lâm


Ngày 9 - 10/9 tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự buổi tọa đàm "Nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Đông - châu Phi”. Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (ảnh dưới) đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và các chính sách ưu đãi của Yên Bái đối với các doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh.

 
 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nên các sở, ban, ngành cũng như đơn vị liên quan cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị từ việc đón tiếp đại biểu, kịch bản chi tiết cho Lễ hội và chương trình diễu diễn; chú trọng chỉnh trang đường phố, đảm bảo xanh – sạch – đẹp; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm... Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Lễ hội Mường Lò tại thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình.  

 

 Toàn cảnh buổi làm việc


Chiều 13/9, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ đổi mới Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm học 2019 – 2020. Chương trình sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm học 2020 – 2021 với lớp 1; từ năm học 2021 – 2022 đối với lớp 2 và lớp 6; từ năm học 2022 – 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; từ năm học 2023 – 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; từ năm học 2024 – 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 
 
Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 
 

Sáng 11/9, đoàn cán bộ quân sự Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Xay Nha Bu Ly (Cộng hòa DCND Lào) do Trung tá Pạ Sọt Thăm Mạ Vông - Trưởng ban Huấn luyện Bộ CHQS tỉnh Xay Nha Bu Ly làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Ban CHQS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Đoàn cán bộ quân sự Bộ CHQS tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) thăm quan Kho K1B, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái. 

 Đoàn cán bộ quân sự Bộ CHQS tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) thăm quan Kho K1B, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái. 


Tối 13/9, Tỉnh đoàn phối hợp với UBND thành phố Yên Bái tổ chức Đêm hội trăng rằm "Trung thu nhớ Bác” cho các cháu thiên niên, nhi đồng. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình tặng quà Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy và Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Yên Bái; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI,  Chi đoàn Báo Yên Bái  và các địa phương đã có nhiều hoạt động tặng quà, tổ chức Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng.  

 

Các tiết mục văn nghệ tại đêm hội


Sau 20 năm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè và 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái đã thành lập và tiếp nhận trên 7.800 đội hình TNTN tập trung và thành lập được trên 5.700 đội TNTN tại chỗ; tiếp nhận và giới thiệu 144 đội TNTN ngoại tỉnh; tổ chức trên 2.800 lượt đội TNTN ứng trực; làm mới và tu sửa gần 4.300 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa nâng cấp hơn 1.600 phòng học cho thiếu nhi các xã vùng cao...Trong tuần, Tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi);  ra mắt doanh nghiệp do thanh niên làm chủ;  ra mắt Tổ hợp tác Du lịch cộng đồng.



 Các cơ sở Đoàn ký kết hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt của tuổi trẻ Yên Bái chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Sáng 13/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đợt thi đua 9 tháng đầu năm 2019. Theo đó, trong 9 tháng, TAND 2 cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý gần 3.000 vụ, việc, trong đó đã giải quyết xong được gần 2.500 vụ, việc; tổ chức được trên 100 phiên tòa rút kinh nghiệm. 

Đồng chí Phan Văn Tiến – Chánh án TAND tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 2 đợt thi đua 9 tháng đầu năm 2019.  
  
Đồng chí Phan Văn Tiến – Chánh án TAND tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 đợt thi đua 9 tháng đầu năm 2019. 


Sáng 12/9, UBND huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020. Đến nay, toàn huyện đã có 16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đã hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện NTM. Huyện  phấn đấu đến hết năm 2019 đủ 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện NTM xong trước 5/11/2019.

UBND huyện Trấn Yên khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trongphong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. 
 
UBND huyện Trấn Yên khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. 


Sáng 14/9, Bưu điện tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện "Bưu điện Việt Nam - Những giọt máu hồng" năm 2019. Tại đây, 300 cán bộ, công nhân viên, người lao động Bưu điện tỉnh đã đăng ký hiến máu, thu được 60 đơn vị máu, góp vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.
 
 

Hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động truyền thống của cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành bưu điện. 
YBTĐ