“144” ở An Bình

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2019 | 7:50:49 AM

YênBái - Thực hiện Chương trình hành động số 144-Ctr/TU của Tỉnh ủy, xã An Bình, huyện Văn Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình điểm làm nòng cốt…

Vườn dưa hấu đang cho thu hoạch của gia đình ông Dương Đình Long, thôn Trung Tâm, xã An Bình.
Vườn dưa hấu đang cho thu hoạch của gia đình ông Dương Đình Long, thôn Trung Tâm, xã An Bình.

Những ngày qua, gia đình ông Dương Đình Long ở thôn Trung Tâm tất bật thu hoạch dưa hấu, dưa lê phục vụ tết Trung thu của nhân dân trên địa bàn. Vui vẻ tiếp chuyện, ông cho biết: "Trồng cây ăn quả ngắn ngày hiệu quả cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Thu hoạch xong vụ này là làm đất trồng cây khác ngay, gối vụ quanh năm nên thu nhập cũng đều”. 

Được biết, gia đình ông Long là một trong những mô hình được xã An Bình xây dựng triển khai việc chuyển đổi từ đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây dưa lê, dưa hấu, củ đậu. 

Qua thực tế, mô hình đã phát huy hiệu quả và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Cùng với mô hình gia đình ông Long, xã An Bình xây dựng nhiều mô hình khác, như mô hình phát triển kinh tế tổng hợp VAC của hộ gia đình Trần Hồng Đương, thôn Khe Rồng; mô hình nhân rộng giống sắn cao sản BK900 được 20 ha và trồng tre măng Bát độ được 40 ha tại thôn Trung Tâm, thôn Khe Trang... 

An Bình cũng quan tâm xây dựng các mô hình vệ sinh môi trường, phát triển giao thông nông thôn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

Ông Nguyễn Trọng Tuynh - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Đảng ủy xã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể xây dựng các mô hình điểm nhằm tạo động lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Mặt trận Tổ quốc xã hiện đã thành lập 10 tổ tự quản về bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ tài sản công cộng, quản lý bảo vệ nhân hộ khẩu, tự quản vệ sinh môi trường; Hội Nông dân xã xây dựng 9 km đường điện "Thắp sáng đường quê”; Hội Phụ nữ xã duy trì 5,5 km đường tự quản và trồng 1,6 km đường hoa; Đoàn Thanh niên xã xây dựng mô hình thanh niên với công tác vệ sinh môi trường với 30 thành viên”. 

Năm 2019, xã An Bình phấn đấu hoàn thành 26 chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 144, trong đó có 9 chỉ tiêu về phát triển kinh tế. Tính đến hết tháng 6/2019, xã An Bình đã hoàn thành 8 chỉ tiêu, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch là canh tác sắn bền vững trên đất dốc và tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh. 

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại, thời gian tới, xã An Bình tiếp tục vận động nhân dân gieo cấy các loại cây trồng đảm bảo đúng khung thời vụ, nhằm tăng năng suất và sản lượng cây trồng; tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra dịch bệnh trên địa bàn; vận động nhân dân chủ động chuẩn bị thức ăn và làm chuồng cho cho gia súc, gia cầm vào mùa đông; tăng cường quản lý Nhà nước về thu, chi ngân sách, thu đúng, thu đủ, phấn đấu đến ngày 20/12/2019 hoàn thành 100% các chỉ tiêu về thu ngân sách. 

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác chi trả và các chế độ chính sách cho những hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công; quan tâm phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện; thực hiện tốt chương trình quốc gia về y tế, chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng…

 Hùng Cường