Yên Bái biểu dương 82 điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2017 - 2019

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2019 | 5:22:31 PM

YênBái - Chiều 16/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2017 - 2019.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2017 - 2019.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2017 - 2019.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Sở nội vụ, Hội đồng tư vấn Dân tộc tôn giáo; Ban Công tác Tôn giáo tỉnh…, đặc biệt là sự có mặt của 82 đại biểu Công giáo tiêu biểu đến từ 8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Giai đoạn 2017 - 2019, đồng bào Công giáo cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, đồng hành trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; thể hiện niềm tin tôn giáo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cần cù, sáng tạo, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Tiêu biểu như: gia đình ông Đỗ Minh Diện, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên trồng 15ha quế, phát triển chăn nuôi cho thu nhập 300 triệu đồng/năm; gia đình ông Phạm Văn Ngọc, thị trấn Cổ Phúc (Trấn Yên) với mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập 100 triệu đồng/năm; gia đình bà Cháng Thị Nhà, xã Hồng Ca (Trấn Yên) trồng 6ha quế, 3ha măng tre Bát độ, 1 ha chè và chăn nuôi cho thu nhập 180 triệu đồng/năm… 

Hướng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua, bà con đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường. Điển hình như Giáo xứ Yên Hợp, các giáo họ đã hiến trên 1.500m2 đất, đóng góp 800 ngày công lao động; 2,5 tỷ đồng, xây dựng 4,2km đường bê tông nông thôn; linh mục Nguyễn Kim Cương ủng hộ 100 triệu đồng cùng các hộ gia đình hiến đất, xây dựng nhà văn hóa thôn... 

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân, đồng bào Công giáo đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn xã hội…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng ghi nhận kết quả, những cách làm hay, sáng tạo trong đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng trên địa bàn đã đạt được thời gian qua. 

Đồng chí mong muốn nhân dân, đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; cần cù, năng động phát triển kinh tế; chung tay xây dựng nông thôn mới; trong giai đoạn tiếp theo sẽ có thêm nhiều hơn những cá nhân, điển hình tiên tiến được biểu dương. Đồng thời, phối hợp tổ chức các buổi đi thực tế, qua đó, giúp bà con đồng bào công giáo có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận, học hỏi những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu ở các địa phương khác. 

Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con đồng bào Công giáo thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ trực tuyến, hỗ trợ kinh doanh, sản xuất…  

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã biểu dương, tặng bằng khen cho 82 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2017 - 2019.

Mai Linh