Tuyển Việt Nam tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/9/2019 | 8:46:20 AM

Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tụt hai hạng nhưng vẫn bỏ xa đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, đồng thời là đội có thứ hạng cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Tuyển bóng đá Việt Nam tụt 2 bậc sau trận hòa Thái Lan.
Tuyển bóng đá Việt Nam tụt 2 bậc sau trận hòa Thái Lan.

Ngày 19-9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa cập nhật bảng xếp hạng mới nhất sau hai lượt trận đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. 

Theo đó, đội tuyển Việt Nam tụt 2 hạng, từ 97 xuống 99, sau trận hòa không bàn thắng với Thái Lan ngày 6-9 vừa qua. Kết quả này đồng thời khiến tuyển Việt Nam "văng” khỏi top 15 đội hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, đương kim vô địch AFF Suzuki Cup 2018 vẫn đứng đầu bóng đá nam khu vực Đông Nam Á với 1231 điểm.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan, thăng 1 hạng nhờ trận thắng với cách biệt 3 bàn không gỡ trước Indonesia ngày 10-9 vừa qua. Đội tuyển bóng đá xứ chùa Vàng hiện đứng thứ 114 với 1175 điểm.

Tại khu vực Đông Nam Á, tuyển Myanmar tụt hạng nhiều nhất khi rơi từ vị trí 135 xuống 145 sau hai trận thua liên tiếp trước Mông Cổ và Nhật Bản tại vòng loại. Trong khi đó, các thất bại trước Malaysia và Thái Lan khiến Indonesia rơi từ hạng 160 xuống 167.

Cũng theo bảng xếp hạng của FIFA, tuyển Singapore tiến bộ vượt bậc khi thăng hạng từ vị trí 162 lên 157. Tuyển Malaysia đang bám sát đội tuyển đến từ đảo quốc sư tử khi đứng thứ 158.

Campuchia thăng 1 hạng, lên vị trí 169, trong khi Lào và Brunei lần lượt đứng thứ 187 và 191. Đông Timor là đội tuyển có thứ hạng thấp nhất, ở vị trí 199.

Tại khu vực châu Á, tuyển Iran tiếp tục là đội mạnh nhất khi đứng thứ 23, trong khi Nhật Bản tăng 2 bậc để xếp thứ 31. Tuyển Hàn Quốc giữ nguyên vị trí thứ 37, hơn 7 bậc so với Australia.

(Theo HNMO)