Hạ viện Mỹ công bố dự luật giảm giá thuốc cho người cao tuổi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/9/2019 | 9:06:33 AM

Theo dự luật giảm giá thuốc, công ty dược phẩm từ chối thương lượng giảm giá thuốc có thể đối mặt với khoản phạt nặng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Ngày 19/9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã công bố một dự luật giảm giá thuốc cho người cao tuổi tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicare, cũng như những người trẻ hơn có bảo hiểm tư nhân.

Theo dự luật, Medicare sẽ thương lượng giá của 250 loại thuốc đắt nhất, trong đó có insulin. Các công ty dược phẩm từ chối thương lượng giảm giá thuốc có thể phải đối mặt với khoản phạt nặng. Ngoài ra, các nhà sản xuất có hành vi tăng giá thuốc sẽ phải trả các khoản tiền bồi hoàn cho Medicare.

Nếu nhận được sự ủng hộ tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng, dự luật về giá thuốc có thể sẽ được bổ sung vào dự luật ngân sách vào cuối năm nay.

Theo các số liệu thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2019, các nhà sản xuất dược phẩm ở Mỹ đã 37 lần tăng giá niêm yết thuốc, với mức tăng trung bình 5%.

(Theo VTV)