Lục Yên: "Bà hỏa" tới thăm, một ngôi nhà bị thiêu rụi

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/10/2019 | 8:06:55 AM

YênBái - Theo ông Đào Quang Dũng - Chủ tịch UBND xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên cho biết vào khoảng 20h45 phút ngày 2/10, tại thôn Khánh Ngoài, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên xảy ra hỏa hoạn cháy nhà mất toàn bộ tài sản.

Ngày 28/12/2018 cũng ở thôn Khánh Ngoài, xã Minh Chuẩn, Lục Yên cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. (Ảnh minh họa)
Ngày 28/12/2018 cũng ở thôn Khánh Ngoài, xã Minh Chuẩn, Lục Yên cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. (Ảnh minh họa)

Được biết, ngôi nhà bị cháy là của gia đình anh Chu Văn Phong (sinh 1982). Ngày 2/10 cả gia đình anh Phong sang giúp đỡ bố mẹ đẻ gặt lúa không có ai ở nhà. 

Đến 20h45 đám cháy bùng phát dữ dội, nhân dân trong thôn phát hiện cùng hô hào đến cứu và dập lửa. Tuy nhiên, ngôi nhà 3 gian khoảng 40m vuông, lợp cọ trong chớp nhoáng đã bị thiêu dụi hoàn toàn cùng toàn bộ tài sản ước khoảng 90 triệu đồng. 

Nguyên nhân sơ bộ, vụ hỏa hoạn là do chập điện, rất may không có người thương vong.

Ngay sau xảy ra sự việc Huyện Lục Yên cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình và UBND xã Minh Chuẩn cũng chỉ đạo thôn và nhân dân trên địa bàn đến dựng nhà tạm, giúp gia đình anh Phong ổn định cuộc sống.

Trước đó ngày 28/12/2018 cũng ở thôn Khánh Ngoài, xã Minh Chuẩn, Lục Yên cũng bị xảy ra cháy làm ngôi nhà sàn 4 gian của gia đình bà Nguyễn Thị Lượn  bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trong thời gian tới đang là mùa khô hanh  huyện Lục Yên cũng như xã Minh Chuẩn cần có biện pháp tuyên truyền, vận động bà con nhân dân  trên địa bàn cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc phòng chống cháy nổ, đặc biệt là việc sử dụng các thiết bị điện phải đảm bảo an toàn để hạn chế những rủi ro do cháy nổ gây ra.

Quyết Thắng