Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/10/2019 | 1:22:35 PM

YênBái - Sáng 14/10, Ban Dân vận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019.

Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. 

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thị thành ủy và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh.


Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.
 
Tác phẩm "Dân vận” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây vừa tròn 70 năm. Bài viết đăng trên Báo Sự thật số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Chỉ với 2 từ đầu đề và 573 từ của toàn bộ bài viết, song tác phẩm Dân vận được xem là cương lĩnh, kim chỉ nam về công tác vận động quần chúng của Đảng. 

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học và các chuyên gia đã thảo luận về tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm Dân vận; "Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn; quan điểm "Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng dân chủ qua bài báo "Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, công tác dân vận chính quyền…

Phát biểu kết Hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định: Hội thảo là dịp để các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, vai trò của công tác dân vận; từ đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng "dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn công việc và cuộc sống. 

Đồng chí mong chí mong muốn trong thời gian tới, sẽ ngày càng có nhiều tác phẩm viết về công tác dân vận đạt chất lượng để góp phần tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, điển hình tiến tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần cổ vũ, động viên  cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.



Thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa và trao bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho 2 nhóm tác giả của tỉnh Yên Bái.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức trao giải cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo” năm 2019. Trong đó, hai tác phẩm: "Một đề án ý nghĩa với người Mông” của nhóm tác giả Bích Thu - Tuấn Anh và tác phẩm "Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Kiên Thành - thành công trong liên kết chuỗi” của nhóm tác giả Phạm Lương - Trần Tiến (Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái) được chọn vào vòng chung khảo cuộc thi.

Đức Toàn