Khai mạc Hội nghị lần thứ 27 mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/10/2019 | 8:30:16 AM

YênBái - Sáng nay - 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII khai mạc Hội nghị lần thứ 27 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019, quyết định phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 đồng thời cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và một số báo cáo chuyên đề trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; phổ biến, quán triệt một số nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và cho ý kiến, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.


Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 



Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Sau hơn 9 tháng thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, với sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đều bảo đảm tiến độ, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ; một số nhiệm vụ được tập trung thực hiện bước đầu đã tạo thêm xung lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, giảm nghèo cơ bản hoàn thành kế hoạch; quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều tiến bộ mới; chủ động chuẩn bị chu đáo, bài bản, chặt chẽ, đồng bộ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn nhìn nhận kết quả sau 9 tháng chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Do đó, đồng chí đề nghị các đại biểu thẳng thắn thảo luận, chỉ rõ những vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của ngành, địa phương mình để nhân rộng, đồng thời làm rõ những khó khăn, yếu kém, đề xuất giải pháp, biện pháp khả thi để khắc phục, bảo đảm hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2019.



Toàn cảnh Hội nghị.

Ngay sau phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin nhanh về một số nội dung của Hội nghị Trung ương 11, khóa XII. Đồng thời, quán triệt Quy định số 205-KL/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

Tiếp đó, Hội nghị nghe quán triệt Nghị quyết số 51 – NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; tóm tắt báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 và một số tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự thảo phương án thu chi ngân sách năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

Hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày. Báo Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.

Thanh Chi – Mạnh Cường