Trấn Yên “xây” nông thôn mới từ vùng khó khăn

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/10/2019 | 9:10:40 AM

YênBái - Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Trấn Yên đã có nhiều cách làm sáng tạo, tăng tốc để tạo sự bứt phá trong xây dựng nông thôn mới, nhất là tại các xã, các thôn bản còn nhiều khó khăn.



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo huyện Trấn Yên kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành - thôn 100% đồng bào Mông sinh sống

Đã có 17/21 xã của Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến hết tháng 10/2019,  cả 21 xã đều đạt chuẩn, trong đó Việt Thành phấn đấu xây dựng là xã nông thôn mới kiểu mẫu, tạo đà vững chắc đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2020, cũng sẽ là huyện nông thôn mới đầu tiên của các tỉnh vùng núi Tây Bắc.

Mạnh Cường - Hoài Văn