Cựu chiến binh Mù Cang Chải học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/11/2019 | 8:00:00 AM

YênBái - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mù Cang Chải đã xây dựng được 2 mô hình, điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xã Púng Luông và xã Nậm Khắt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tiếp tục duy trì và thực hiện tốt 14 mô hình đã đăng ký và xây dựng năm 2017.

Hội viên cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn.
Hội viên cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Hội CCB huyện Mù Cang Chải hiện có 961 hội viên, sinh hoạt ở 14 cơ sở hội. Cùng với đẩy mạnh hoạt động công tác Hội, các hội viên còn tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; từ đó, đã tác động trực tiếp đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, hội viên trong toàn hội. 

Hội viên luôn tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, hội viên Hội CCB huyện là luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nói đi đôi với làm… 

Cùng đó, các cấp Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, linh hoạt, hiệu quả, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và có nhiều cách làm hay, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, thu hút đông đảo hội viên tham gia, giúp hội viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. 

Từ đó, mỗi hội viên phấn đấu làm theo bằng những việc làm thiết thực nhất; trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. 

Cụ thể, các cấp hội CCB đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều buổi tập huấn cho CCB về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 1.800 lượt hộ gia đình hội viên vay vốn với số tiền 60 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất; nhiều hội viên đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. 

Đến nay, huyện Mù Cang Chải có 131 hộ CCB có mức sống khá, giàu; 259 hộ hội viên có mức sống trung bình. Từ đầu năm đến nay, Hội CCB huyện đã xây dựng được 2 mô hình, điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xã Púng Luông và xã Nậm Khắt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt 14 mô hình đã đăng ký và xây dựng năm 2017 như mô hình: hội viên CCB không thả rông gia súc, gia cầm; không có con em hội viên tảo hôn; không có hội viên CCB nghiện ma túy; hội viên CCB xã có nhà vệ sinh, nhà tắm và ăn ở hợp vệ sinh; mô hình con em hội viên CCB không sinh con thứ 3, không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống; mô hình con em hội viên đến trường chuyên cần; hội viên CCB tích cực chỉnh trang, tu sửa nhà cửa, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm sạch sẽ; mô hình chăn nuôi dê lấy thịt, dê sinh sản; hội viên CCB tích cực xây dựng làng bản văn hóa, khu dân cư văn hóa…

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB ở Mù Cang Chải còn làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như: thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên, thân nhân lúc ốm đau, tai nạn rủi ro; phối hợp tặng quà cho đối tượng chính sách gồm 6.526 suất với số tiền trên 1,7 tỷ đồng... 

Đồng chí Sùng A Xà - Chủ tịch Hội CCB huyện Mù Cang Chải cho biết: "Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của từng cán bộ, hội viên CCB. Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Động viên cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng và nhân dân”.      

Mạnh Cường