Yên Bái- Vân Nam (Trung Quốc) hợp tác triển khai hoạt động "Hành trình ánh sáng"

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/11/2019 | 12:00:11 PM

YênBái - Triển khai chương trình ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sáng 13/11, đoàn công tác của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do đồng chí Lý Mã Lâm - Phó Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh;  lãnh đạo các sở: Y tế, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư…



Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến trân trọng chào mừng và cảm ơn đồng chí Lý Mã Lâm - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam và đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Yên Bái. 

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2019 là năm đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị hai tỉnh Yên Bái - Vân Nam với nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là việc triển khai hoạt động "Hành trình ánh sáng" vào năm 2020, được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Đây là hoạt động đánh dấu bước hợp tác đầu tiên giữa hai tỉnh trong lĩnh vực y tế, sẽ phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho 50 - 100 người bệnh của tỉnh Yên Bái với sự tham gia của các chuyên gia, y bác sỹ đầu ngành chuyên khoa mắt của tỉnh Vân Nam và sự hỗ trợ về chuyên môn, trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. 

Để triển khai hoạt động "Hành trình ánh sáng" đạt hiệu quả, đồng chí Dương Văn Tiến đề nghị tỉnh Vân Nam cử các chuyên gia, y bác sỹ có chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm sang tỉnh Yên Bái để thực hiện và chịu trách nhiệm các chi phí phẫu thuật, xét nghiệm, vật tư và trang thiết bị y tế dùng trong phẫu thuật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh Yên Bái sẽ chịu trách nhiệm bố trí các trang thiết bị đầy đủ và chi trả chi phí ăn, nghỉ, đi lại của đoàn chuyên gia y tế Vân Nam trong thời gian triển khai hoạt động tại tỉnh. Đồng thời, giao Sở Y tế và Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Vân Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động "Hành trình ánh sáng".

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng bày tỏ mong muốn ngoài hoạt động "Hành trình ánh sáng”, thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục có trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực y tế khác như: tim mạch, dưỡng sinh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền..., nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế tỉnh Yên Bái, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị đoàn kết hai nước Việt Nam - Trung Quốc.



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao quà lưu niệm cho đồng chí Lý Mã Lâm - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lý Mã Lâm - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của tỉnh Yên Bái đối với đoàn công tác. Đồng chí cho biết, chuyến thăm lần này đoàn Vân Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác về y tế giữa Vân Nam với các tỉnh của Việt Nam trong hoạt động "Hành trình ánh sáng”. Hai tỉnh Yên Bái- Vân Nam đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực như đào tạo cán bộ, y tế, giáo dục… 

Năm 2020, hai nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác toàn diện sẽ nâng lên một tầm cao mới với nhiều hoạt động hợp tác mới. Hi vọng vào năm 2020 hoạt động "Hành trình ánh sáng” sẽ được thực hiện hiệu quả; góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh. 

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tham quan, khảo sát cơ sở vật chất tại Khoa Mắt, Khoa Gây mê phẫu thuật, Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Minh Huyền – Hoài Văn