Lục Yên gần 3.500 lượt người tham gia lao động trong “Ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp"

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/11/2019 | 3:50:31 PM

YênBái - Qua gần 2 tháng phát động, toàn huyện đã có 33 chi bộ, đảng bộ tổ chức thực hiện, huy động sự tham gia của gần 3500 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhân dân tham gia "Ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp”.

Cán bộ Hội Nông dân huyện tham gia ngày cùng dân trồng rau an toàn.
Cán bộ Hội Nông dân huyện tham gia ngày cùng dân trồng rau an toàn.

Thiết thực hưởng ứng kế hoạch của Tỉnh ủy Yên Bái về "Ngày thứ 7 cùng dân", Huyện ủy Lục Yên đã cụ thể hóa bằng việc thực hiện "Ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp” tới các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, các xã thị trấn trên địa bàn huyện.


Qua gần 2 tháng phát động, toàn huyện đã có 33 chi bộ, đảng bộ tổ chức thực hiện, huy động gần 3.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhân dân tham gia gặt 2ha lúa mùa, trồng 2,2ha ngô đông; hỗ trợ trồng 7 sào rau an toàn; 200kg phân vi sinh; vệ sinh môi trường, phát dọn hành lang giao thông, khơi thông cống rãnh, đắp lề đường được 25,5km đường liên xã, liên thôn. 

Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 2.300m2 đất để mở rộng đường; hỗ trợ đổ 80 mét đường bê tông; 800 m2 sân nhà văn hóa; hỗ trợ gần 71 triệu đồng tiền mặt san gạt mặt bằng, làm các tuyến đường thắp sáng đường quê, trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn, bản….

Qua thực hiện đã tạo sức lan tỏa rõ nét, góp phần tăng cường mối quan hệ, đoàn kết gắn bó với nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)