Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các địa phương

  • Cập nhật: Chủ nhật, 17/11/2019 | 3:01:58 PM

YênBái - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), nối tiếp các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 16, ngày 17/11, Ngày hội ở nhiều khu dân cư trong toàn tỉnh đã diễn ra tưng bừng với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội với nhân dân các địa phương.

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà cho 5 hộ nghèo thôn Khe Chung, xã Xuân Tầm
Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà cho 5 hộ nghèo thôn Khe Chung, xã Xuân Tầm

>> Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các địa phương 

** Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khe Chung, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên

Thôn Khe Chung có 154 hộ gia đình với tổng số 713 nhân khẩu, trong đó dân tộc Dao chiếm đa số với hơn 98%. Toàn thôn hiện nay có 31 hộ nghèo, chiếm 20%; 28 hộ cận nghèo, chiếm 18,2%, số hộ khá giàu trên 80 hộ. 

Trong những năm qua, bà con nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, chung tay xây dựng thôn ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt. Qua bình xét, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa ở thôn năm 2019 là 131/154 hộ, đạt 85%, gia đình văn hóa tiêu biểu là 10 hộ.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà nhân dân thôn Khe Chung đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp chính quyền, đoàn thể cần thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết ra sức thi đua học tập và thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của khu dân cư; nêu cao hơn nữa tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nhân rộng các mô hình sản xuất giỏi để đưa số hộ sản xuất giỏi trên các lĩnh vực năm 2020 lên nhiều hơn nữa, góp phần thực hiện thành công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Đảng, Nhà nước đề ra.


Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ)tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long tặng hoa và quà chúc mừng xã và trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 5 hộ nghèo thuộc thôn Khe Chung, xã Xuân Tầm; Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Văn Yên cũng trao quà cho các hộ nghèo của xã Xuân Tầm.

** Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên

Phát biểu chung vui với bà con thôn Khe Đâm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà nhân dân thôn Khe Đâm đã đạt được. Đồng chí mong muốn, phát huy tinh thần đoàn kết, thời gian tới, nhân dân thôn Khe Đâm tiếp tục thi đua thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động tỉnh, địa phương phát động; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh. 



Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đã tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Khe Đâm và tặng 5 suất quà cho 5 hộ nghèo trong thôn. (ảnh trên).

** Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình

Tổ dân phố số 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình hiện có 247 hộ gia đình với trên 2.200 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", trong năm qua, các hộ dân đã không ngừng hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, 90% số hộ gia đình trong tổ có nhà ở kiên cố; 100% có phương tiện nghe nhìn; thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng/người/năm, số hộ khá giàu chiếm 45%, hộ nghèo chỉ còn 4; 100% số hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa.

Phát biểu chung vui với tổ dân phố số 9, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả tổ đạt được trong năm qua. Đồng thời, mong rằng trong thời gian tới cấp ủy, Ban công tác Mặt trận cùng các đoàn thể của tổ dân phố  tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; phấn đấu trên địa bàn không có vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, không còn hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu, phát huy thế mạnh các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng tổ dân phố phát triển bền vững.


Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng đã trao hoa và quà chúc mừng nhân dân tổ dân phố số 9 và trao 4 suất quà cho 4 hộ nghèo trong tổ (ảnh trên). 

 ** Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Minh Tiến, xã Tân Nguyên, Yên Bình

Phát biểu chung vui với người dân thôn Tiến Minh, đồng chí Trần Huy Tuấn-  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao sự đổi thay và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thôn trong những năm qua. 

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, nhân dân thôn Minh Tiến tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để tập trung phát triển kinh tế, đặc biệt là phải thay đổi tư duy, phương thức sản xuất để đạt năng suất, hiệu quả cao; thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương, góp phần xây dựng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. 

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục gần dân, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho dân; đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới.


Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà chúc mừng nhân dân thôn Minh Tiến.

** Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 4, xã Mường Lai, huyện Lục Yên

Thôn 4, xã Mường Lai có 164 hộ dân với 700 nhân khẩu, 4 dân tộc cùng chung sống. Những năm qua, nhân dân trong xã Mường Lai nói chung và thôn 4 nói riêng luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với các phong trào thi đua của địa phương. Ủy ban MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân tích cực tham gia hiệu quả chương trình dự án trên địa bàn, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn; đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Thôn đã vận động nhân dân hiến gần 3.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa; năm 2019, có trên 90% hộ đạt Gia đình văn hóa…


Đồng chí Nguyễn Văn Lịch tặng quà các hộ nghèo thôn 4, xã Mường Lai 

Phát biểu chia vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Nguyễn Văn Lịch- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả cấp ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân thôn 4, xã Mường Lai đạt được trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong thôn, xã Mường Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, xây dựng thôn ngày càng phát triển…

**  Giám đốc Sở Ngoại vụ Vũ Xuân Sáng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái

Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nhân dân và cán bộ ở tổ dân phố 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái luôn đoàn kết, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cùng chung tay xây dựng khu phố văn minh.

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, nhân dân tổ dân phố đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả, tạo nên sự đồng thuận tập thể, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đã phối hợp với các chi hội, đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, chăm sóc các đoạn đường tự quản; 93,4% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”.


Dịp này, đồng chí Vũ Xuân Sáng đã tặng quà của tỉnh và của cá nhân cho tổ dân phố số 14 (ảnh trên).

** Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào Mông thôn Chống Khua, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu

Thôn Chống Khua, xã Xà Hồ có 96 hộ dân, trên 93% dân số là đồng bào Mông. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn đã phối hợp với các chi hội đoàn thể trong thôn tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện các phong trào do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát động như: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào "Toàn dân kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào "5 không, 3 sạch”...


Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu -  Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên bà con thôn Chống Khua, xã Xà Hồ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Các hộ gia đình trong thôn tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đời sống nhân dân được cải thiện, 100% các hộ gia đình cam kết không tái trồng cây thuốc phiện, không buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; nhân dân trong thôn thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn bản; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt trên 95%... 

Thay mặt đoàn công tác của Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trần Chiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận quyết tâm phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của bà con trong thôn. Đồng chí mong muốn đồng bào thực hiện tốt hơn nữa các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ phát động, có nhiều hoạt động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa cộng đồng dân cư, phấn đấu Chống Khua hết đói nghèo, lạc hậu, an ninh trật tự được giữ vững.

 ** Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khau Nàng, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của nhân dân thôn Khau Nàng. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị thôn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, phấn đấu không còn hộ nghèo, cận nghèo; phát huy nội lực góp sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình đã trao 5 suất quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn (ảnh trên).

Văn Thông - Hồng Oanh- Hồng Duyên -  Trần Minh - Mai Linh- Thanh Ba - Lê Phiên - Hoài Anh