Ngôi nhà mới trong Ngày Đại đoàn kết

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/11/2019 | 11:06:48 AM

YênBái - Đúng vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 năm nay, bà Ngô Thị Thoa, 65 tuổi, là hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong đường Hồ Chí Minh, hiện đang cư trú tại Khu dân cư số I, thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn dọn vào ở trong ngôi nhà mới khang trang do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng những người thân chung tay xây dựng.

Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái cùng Hội Cựu thanh niên xung phong trao quà cho bà Ngô Thị Thoa nhân dịp bàn giao ngôi nhà mới.
Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái cùng Hội Cựu thanh niên xung phong trao quà cho bà Ngô Thị Thoa nhân dịp bàn giao ngôi nhà mới.

Bà Ngô Thị Thoa, sinh ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Năm 1972, bà nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc tham gia lực lượng thanh niên xung phong, trực tiếp phục vụ chiến đấu và chiến đấu tại đơn vị C89, BT 16, Đoàn 559.  

Năm 1975, Tổ quốc  hòa bình, đất nước thống nhất, bà hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương tham gia lao động sản xuất, sau đó cùng gia đình lên xây dựng vùng kinh tế mới tại thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 

Là người tốt bụng và chịu khó làm ăn nhưng do sức yếu, hay bệnh tật, chồng lại bạo bệnh rồi qua đời nên cuộc sống của bà Thoa rất khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã trích nguồn quỹ phúc lợi, hỗ trợ bà Thoa 40 triệu đồng để làm nhà ở cùng sự góp công, góp của của người thân và bà con trong khu dân cư để xây cất cho bà ngôi nhà cấp 4 khang trang.

Đúng vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2019,  bà Ngô Thị Thoa đã được nhận bàn giao ngôi nhà tình nghĩa. Nhân dịp này, Hội Cựu thanh niên xung phong, các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng bà Thoa nhiều đồ dùng sinh hoạt. 

Xúc động trước sự giúp đỡ của Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và các nhà hảo tâm, bà Ngô Thị Thoa bày tỏ lòng cảm ơn cũng như xin hứa sẽ phát huy truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, ra sức phấn đấu vươn lên xây dựng khu dân cư và phong trào Hội ngày càng phát triển.

Lê Phiên