Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/11/2019 | 9:54:21 AM

YênBái - Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng các thầy cô giáo ở các nhà trường trong tỉnh.

Đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học và
THCS Giới Phiên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học và THCS Giới Phiên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

* Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long dự kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam  tại Trường Tiểu học và THCS Giới Phiên, thành phố Yên Bái

Sáng 20/11, Trường Tiểu học và THCS Giới Phiên, xã Giới Phiên (thành phố Yên Bái) đã  kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019). Đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng cán bộ, lãnh đạo UBND thành phố Yên Bái, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tới dự, chung vui.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy, cô giáo Trường Tiểu học và THCS Giới Phiên, đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua. 

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, các thầy, cô tiếp tục tâm huyết, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ cao cả của sự nghiệp "trồng người”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức tốt chương trình giáo dục, gắn nội dung dạy học với thực tiễn cuộc sống. 

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể của thành phố Yên Bái và xã Giới Phiên tiếp tục quan tâm chăm lo đội ngũ, cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường để Trường ngày càng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng đủ điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

* Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch dự kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các trường xã Tô Mậu, huyện Lục Yên

Sáng 20/11, đồng chí Nguyễn Văn Lịch – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS xã Tô Mậu, huyện Lục Yên.



Đồng chí Nguyễn Văn Lịch – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa và quà chúc mừng 2 nhà trường.  

Trong năm học vừa qua, với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, đội ngũ giáo viên hai nhà trường đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục địa  phương, duy trì số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục như: đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, duy trì phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. 

Có 2 giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện; tập thể 2 nhà trường đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 4 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 31 thầy cô đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Trường TH&THCS được công nhận trường chuẩn quốc gia năm 2017. Đặc biệt, các thầy  cô hat trường đã có nhiều việc làm thiết thực, giúp đỡ hàng chục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học lực yếu. 

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Lịch nhấn mạnh, trước những yêu cầu đổi mới của xã hội đòi hỏi người giáo viên ngày càng nâng cao cả về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Vì vậy, trong thời gian tới, đội ngũ thầy cô giáo của hai nhà trường và ngành giáo dục huyện Lục Yên cần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng số lượng, chất lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp; có giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học đối với học sinh dân tộc thiểu số,

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, công nhân viên, có nhiều hình thức, giải pháp phù hợp để bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên một cách toàn diện đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; tiếp tục triển khai và áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ cương, nề nếp. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp "trồng người", cùng với ngành giáo dục quyết tâm xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh dự gặp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn

Cũng trong ngày 20/11, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự buổi gặp mặt các thầy giáo, cô giáo đang công tác tại xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn. 



Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Triệu Tiến Thịnh đã gửi lời chúc mừng, sự tri ân sâu sắc đến các thể hệ giáo viên, mong muốn các thầy giáo, cô giáo luôn tận tâm, yêu nghề và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục. Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương, luôn đặt nhiệm vụ phát triển giáo dục là "quốc sách hàng đầu". 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và các thầy cô giáo đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Nhà giáo Việt Nam, những kỷ niệm của những tháng ngày gắn bó với trường, lớp và các thế hệ học trò. Đồng thời trao đổi, chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm động viên nhau cùng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên thăm và chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học, THCS cơ sở số 2 xã Hồng Ca, Trấn Yên

Sáng 20/11, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã  thăm và chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học, THCS số 2 xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nhân  kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 



Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca có 417 học sinh, trong đó có 55 học sinh bán trú cấp tiểu học ở trong trường. Thời gian qua, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã nỗ lực bám trường, bám lớp vận động học sinh ra lớp, thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Năm học 2018 -2019. nhà trường  có 45 em học sinh giỏi, 115 học sinh khá, chất lượng đại trà được nâng lên; Nhà trường 4 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 thầy cô đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, 1 thầy giáo được nhận bằng khen của UBND tỉnh... Đặc biệt, nhà trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được trong sự nghiệp "trồng người" của nhà trường và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy, cô giáo nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí đề nghị tập thể nhà trường tiếp tục phấn đấu, không ngừng rèn luyện, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể xã Hồng Ca và huyện Trấn Yên thường xuyên quan tâm, chăm lo tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, tăng cường các nguồn lực hỗ trợ nhà trường góp phần phát triển giáo dục dân tộc đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, xứng đáng là huyện nông thôn mới đầu tiên của các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng chúc mừng thầy cô Trường Mầm non Bông Sen và Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Túc Đán, Trạm Tấu

Sáng 20/11, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Bông Sen và Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Túc Đán, huyện Trạm Tấu nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Cùng dự có lãnh đạo Sở Tài chính, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện Trạm Tấu. 



Năm học 2019 - 2020, Trường mầm nong Bông Sen có 288 học sinh với 9 nhóm lớp, 23 giáo viên; trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Túc Đán có 26 lớp và 888 học sinh, 51 cán bộ, giáo viên. 

Trong những năm qua, thầy và trò hai nhà trường đã không ngừng thi đi dạy tốt, học tốt và đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua. Tỷ lệ đi học chuyên cần hằng ngày của học sinh mầm non từ 90-95%; bé chăm, bé ngoan 80%. Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Túc Đán tích cực tham gia phong trào rèn vở sạch - chữ đẹp; phòng ở gọn gàng, sạch sẽ; thi học sinh giỏi cấp trường bậc THCS…100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận đỡ đầu 56 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng đã ghi nhận sự đóng góp đầy trách nhiệm và biểu dương những kết quả của thầy và trò hai trường đạt được trong những năm vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị 2 nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị; quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi và thân thiện; chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, quan tâm công tác giáo dục toàn diện cho học sinh; triển khai có hiệu quả các hoạt động giáo dục đặc thù trong trường phổ thông dân tộc bán trú, làm tốt công tác giáo dục dân tộc; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Trong dịp này, nhà trường đã khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đợt 1 năm và phát động phong trào thi đua đợt 2 năm học 2019 - 2020. 

* Sáng 20 - 11, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, Đại tá Trần Văn Tuệ - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng lãnh đạo Huyện ủy Mù Cang Chải đã đến thăm, chúc mừng thầy cô giáo nhà trường nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.



Đại tá Trần Văn Tuệ và đoàn công tác của tỉnh tặng hoa cho nhà trường nhân ngày 20.11

Tại đây, Đại tá Trần Văn Tuệ đã gửi lẵng hoa tươi thắm, phần quà cùng lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Đồng thời mong các thầy cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua dạy tốt - học tốt; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trau dồi phẩm chất đạo đức trong công tác, lối sống, xứng đáng là tấm gương sáng mẫu mực để học trò noi theo. 

* Trường THPT Nguyễn Huệ tưng bừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 20/11, Trường THPT Nguyễn Huệ tưng bừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam với chủ đề "Tri ân thầy cô".



Thay mặt Ban giám hiệu, các thầy, cô giáo Trường THPT Nguyễn Huệ, cô giáo Nguyễn Thị Hoa Lan – Hiệu trường nhà trường nhận hoa tri ân từ các em học sinh. 

Với bề dày hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Nguyễn Huệ có chất lượng đội ngũ các thầy, cô giáo luôn nỗ lực trong công tác giáo dục học sinh; nhiệt tình, hăng say, tâm huyết với nghề, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát triển toàn diện, hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục đề ra. 

Qua đó, Trường đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, nề nếp, kỷ cương trường học được giữ vững; chất lượng giáo dục các môn văn hóa không ngừng được nâng lên; tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt luôn đạt trên 98%; tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi 13%, khá 76%; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%; tỷ lệ học sinh đỗ đại học ngày càng tăng. Năm 2019, nhà trường có 37 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. 

Tại Lễ kỷ niệm, trong không khí tưng bừng, hân hoan các em học sinh đã có những bó hoa tươi thắm, những bài hát, điệu múa dành tặng tri ân các thầy, cô giáo. 

Cũng nhân dịp này, Trường THPT Nguyễn Huệ đã trao thưởng cho các thầy, cô giáo đạt giải cao trong kỳ thi hội giảng cấp trường năm học 2019 - 2020; các thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo học sinh giỏi năm 2019; các tập thể và học sinh đạt thành tích cao trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

* Lục Yên: Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 20/11, các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Yên đã đến dự tọa đàm và tặng hoa chúc mừng các đơn vị giáo dục trong huyện nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019).



Lãnh đạo huyện Lục Yên tặng hoa chúc mừng các trường học.

Phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ nhà giáo, tinh thần trách nhiệm, niềm say mê với sự nghiệp "trồng người”, sự tận tụy vượt khó vươn lên của các nhà giáo trong toàn huyện, ngành giáo dục và đào tạo huyện Lục Yên đã có bước phát triển vững chắc, đạt được kết quả toàn diện trên các nội dung, các mặt công tác ở tất cả các cấp học. 

Mạng lưới trường học cơ bản được hoàn thiện, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả và hình thức đa dạng hơn với các nhóm lớp mầm non, trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Ghi nhận những kết quả đó, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng hoa chúc mừng các đơn vị giáo dục. Lễ kỷ niệm, tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam thực sự là ngày hội truyền thống của các nhà giáo Việt Nam, của toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, là ngày thể hiện tình cảm, tấm lòng trân trọng, tri ân đối với các thầy giáo, cô giáo - những người đóng góp to lớn cho sự nghiệp "trồng người" và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hồng Oanh- Hùng Cường - Vũ Đồng - Lê Thương - Khắc Điệp- Hoài Thu - Văn Thông - Lộc Chầm - Trần Van