Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái truyền thông phòng chống kháng thuốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/11/2019 | 2:12:08 PM

YênBái - Hưởng ứng Tuần lễ Truyền thông phòng, chống kháng thuốc năm 2019 (từ 18/11 đến 24/11) của Cục Quản lý khám, chữa bệnh theo Kế hoạch triển khai truyền thông về phòng, chống kháng thuốc từ năm 2018 đến năm 2020 của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đang tổ chức đợt cao điểm truyền thông về nội dung này.

Người dân tham gia trò chơi để đổi kháng sinh hết hạn sử dụng lấy quà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Người dân tham gia trò chơi để đổi kháng sinh hết hạn sử dụng lấy quà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hoạt động truyền thông hướng tới tuyên truyền cho nhân viên y tế không lạm dụng kháng sinh; chỉ kê đơn và cấp phát kháng sinh khi cần thiết, theo hướng dẫn chuyên môn hiện hành; tư vấn cho bệnh nhân về sử dụng kháng sinh đúng cách, kháng kháng sinh và nguy cơ khi sử dụng kháng sinh không đúng…; người dân không tự ý sử dụng kháng sinh mà phải theo thăm khám và kê đơn của bác sĩ; đồng thời tuyên truyền cho cộng đồng việc cần thiết phải loại bỏ kháng sinh hết hạn sử dụng đúng cách, không nên vứt bỏ tùy tiện ra môi trường… 

Theo đó, Bệnh viện cũng đã tổ chức hoạt động đổi kháng sinh hết hạn sử dụng lấy quà tại Bệnh viện nhằm thu hồi kháng sinh hết hạn sử dụng trong cộng đồng để tiêu hủy đúng cách. Hoạt động truyền thông dịp này tại Bệnh viện đa khoa tỉnh diễn ra từ 18/11 và kéo dài đến hết tháng 11 này, mang thông điệp của Tổ chức Y tế thế giới cho Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc: "Quản lý sử dụng kháng sinh cho tương lai; không lạm dụng - không dùng sai chỉ định”. 

Thạc sĩ, dược sĩ Lê Trọng Thủy - Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: "Việc lạm dụng kháng sinh, dùng sai chỉ định hoặc tự ý sử dụng kháng sinh hoặc vứt bỏ kháng sinh không đúng cách gây ra tình trạng kháng thuốc, đa kháng thuốc, có thể dẫn tới hậu quả vô phương cứu chữa”.

Thu Hạnh