Hạ viện Nga thông qua dự luật kiểm soát truyền thông

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/11/2019 | 2:13:21 PM

Ngày 21/11, Hạ viện Nga đã thông qua dự luật cho phép giới chức nước này đưa các nhà báo độc lập vào danh sách điệp viên nước ngoài.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự luật trên sẽ được trình lên Thượng viện Nga và sau đó là Tổng thống Vladimir Putin để thông qua. Nếu được ông Putin ký ban hành, bất cứ cá nhân nào phát tán thông tin từ các cơ quan truyền thông nước ngoài sẽ có thể bị coi là một điệp viên nước ngoài.

Dự luật này sẽ tác động đáng kể tới các nhà báo hoạt động tự do, các blogger trong việc truyền bá  thông tin, đặc biệt là thông tin trực tuyến. Động thái này được cho là sẽ giúp Moskva thắt chặt những sự hạn chế đối với truyền thông.
(Theo VTV)