Khai mạc Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/11/2019 | 8:56:11 AM

YênBái - Sáng nay - 28/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chính thức diễn ra.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã mời đại biểu đại diện cử tri các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 40 cán bộ trẻ trong Đề án 11 về xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc của tỉnh tham dự.



Các đại biểu HĐND tỉnh thuộc tổ đại biểu huyện Văn Yên tại phiên khai mạc.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị đã quán triệt, cụ thể hóa chủ đề năm 2019, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đến nay, dự ước hết năm 2019 hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30/32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm so với Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt (trong đó 6 chỉ tiêu đạt và 11 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết). 


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 15.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; là năm có nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.


Theo đó, tỉnh tiếp tục xác định chủ đề của năm là: "Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp” và phương châm hành động: "Tiếp tục tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”; đồng thời, tiếp tục thực hiện phương thức: "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” cơ bản lượng hóa công việc cho từng tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện. 



 40 cán bộ trẻ trong Đề án 11 về xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc của tỉnh tham dự kỳ họp.

Trước yêu cầu đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo và dự thảo nghị quyết, đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019; từ đó kiến nghị các giải pháp khả thi để đẩy mạnh đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, hiệu quả hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, cũng như hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến có chất lượng để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung trình Kỳ họp đúng quy định, tạo cơ sở và động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.


Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu nghe đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  trình bày báo cáo kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2019; phướng, nhiệm vụ năm 2020 và một số báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp. 

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 15 - HĐND khóa XVIII sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/11/2019. Nội dung chi tiết, Báo Yên Bái điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

Đức Toàn - Mạnh Cường