Tỉnh ủy Yên Bái bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt năm 2019

  • Cập nhật: Thứ bảy, 30/11/2019 | 4:55:47 PM

YênBái - Ngày 30/11, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh năm 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ và đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các phòng chuyên môn; các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2019.

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt của tỉnh đã được nghe Giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt về tình hình thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và chuyên đề "Bối cảnh đất nước hiện nay; định hướng giai đoạn 2020 - 2025 và chủ trương phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045”. 

Theo đó, quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta là kiên định mục tiêu lý tưởng chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc phù hợp với xu thế phát triển chung; nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới. Đổi mới mạnh mẽ đồng bộ toàn diện và hiệu quả nhằm tạo ra sự liên kết; trong đó kinh tế là trung tâm gắn với phát triển văn hóa, xã hội và môi trường; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, quốc phòng - an ninh, đối ngoại là trọng yếu. 

Động lực phát triển đất nước chính là quan tâm chăm lo bồi dưỡng sức dân, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên; chú trọng xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào trong đời sống xã hội; tranh thủ và phát huy có hiệu quả nội lực, khai thác có hiệu quả nguồn lực bên ngoài; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược ngang tầm nhiệm vụ... 



Giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề tới cán bộ chủ chốt của tỉnh Yên Bái.

Mục tiêu là tiếp tục thực hiện đẩy mạnh CNH - HĐH,  tiếp cận cách làm mới, tư duy mới phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và phấn đấu vào năm 2045 trở thành quốc gia phát triển. 

Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng ta xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược.



Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức góp phần giúp cán bộ chủ chốt của tỉnh nâng cao nhận thức, định hướng tư duy nghiên cứu, xây dựng báo cáo chính trị phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đồng thời, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nâng cao trình độ lý luận và cập nhật kiến thức mới để áp dụng vào thực tiễn ở đơn vị, địa phương.

Đức Toàn - Mạnh Cường