Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/12/2019 | 5:37:01 PM

YênBái - Chiều 2/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với 71 điểm cầu trên cả nước để quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205 – QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt nội dung cơ bản của Quy định số 205 – QĐ/TW của Bộ Chính trị "Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Quy định này là phương thức, giải pháp, bộ công cụ để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Quy định gồm 4 phần, 15 điều gồm 5 nhóm vấn đề mới. 



Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Ngoài ra, Quy định nêu 6 hành vi chạy chức, chạy quyền, 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền, quy định xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho hành vi chạy chức, chạy quyền. Đây là những nội dung nhằm đảm bảo tính khách quan cho những người thực thi nhiệm vụ đồng thời ngăn chặn tiêu cực "lợi ích nhóm”, "hoàng hôn nhiệm kỳ” trong công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã tổ chức đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 và  triển khai nhiệm vụ tháng 12/2019. 

Trong tháng, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành tham mưu 15/17 đề án lớn, quan trọng, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kịp thời ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân thành viên cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị; kiên quyết không để người kém năng lực, phẩm chất vào bộ máy chính trị nhưng đồng thời không bỏ sót người có đức, có tài. 



Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Về nhiệm vụ tháng 12, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục hoàn thiện báo cáo về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII; tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ chưa hoàn thành để chỉ đạo thực hiện tốt.

Cùng với đó, các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 35 và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm, 5 đột phá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên gắn với công tác bố trí, kiện toàn một bước về công tác cán bộ. Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, tập trung chống suy thoái, đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Quy định 205 của Bộ Chính trị ngay trong nội bộ ngành nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ tổ chức xây dựng Đảng "trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Mạnh Cường – Hoài Văn