Miền Bắc lạnh 12 độ C, vùng núi có thể xuất hiện băng giá

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/12/2019 | 9:27:59 AM

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày (6/12), nền nhiệt tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục hạ xuống ngưỡng thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi có khả năng xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C.

Vùng núi các tỉnh phía Bắc dự báo sẽ có băng giá. (Ảnh minh họa)
Vùng núi các tỉnh phía Bắc dự báo sẽ có băng giá. (Ảnh minh họa)

Khu vực Hà Nội: Ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, có gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 10-13 độ C, phía Nam 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

(Theo BVPL)