Ban chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái phối hợp quy tập, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Hoàng Đình Viên tại huyện Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/12/2019 | 2:27:21 PM

YênBái - Sáng ngày 6/12, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn tổ chức quy tập, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ Hoàng Đình Viên vào nghĩa trang huyện Văn Chấn.

Đại biểu Ban chỉ đạo 515 của tỉnh và lãnh đạo huyện Văn Chấn đã dâng hương tưởng niệm liệt sỹ
Đại biểu Ban chỉ đạo 515 của tỉnh và lãnh đạo huyện Văn Chấn đã dâng hương tưởng niệm liệt sỹ

Liệt sĩ Hoàng Đình Viên, sinh năm 1936 quê quán xã Phù Nham, huyện Văn Chấn; cán bộ Ty Giao thông vận tải tỉnh Nghĩa Lộ, hy sinh ngày 11/9/1972 trong kháng chiến chống Mỹ,  được công nhận liệt sỹ ngày 12/12/1973; nơi chôn cất ban đầu tại bản Đường, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn; năm 1988 gia đình liệt sỹ đã cất bốc, di chuyển về Nghĩa trang thôn Ta Tiu, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn. 

Thể theo nguyện vọng của gia đình, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã phối hợp với huyện Văn Chấn huy động trên 20 cán bộ, chiến sĩ LLVT của huyện tiến hành các thủ tục quy tập, cất bốc và di chuyển hài cốt của liệt sĩ bàn giao cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các nghi lễ theo quy định của Nhà nước.

Tại Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ, đại biểu Ban chỉ đạo 515 của tỉnh và lãnh đạo huyện Văn Chấn đã dâng hương tưởng niệm; công bố thông tin về Quyết định Bằng Tổ quốc ghi công và bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân huyện Văn Chấn đối với liệt sĩ Hoàng Đình Viên - người con của quê hương Văn Chấn đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc Văn Chấn nguyện đoàn kết, thi đua quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển toàn diện.

Thanh Năm