Hòa Cuông tích cực chuẩn bị cho đại hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/12/2019 | 7:43:04 AM

YênBái - Ngay sau khi có Kế hoạch số 146 của Huyện ủy Trấn Yên, Đảng bộ xã Hòa Cuông xây dựng Kế hoạch số 57 để cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; đồng thời, khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Quang cảnh Đại hội chi bộ thôn 5, xã Hòa Cuông.
Quang cảnh Đại hội chi bộ thôn 5, xã Hòa Cuông.

Đến nay, 8 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã xây dựng xong phương án cấp ủy, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, lựa chọn Chi bộ thôn 5 tổ chức đại hội điểm và trung tuần tháng 12 vừa qua, Chi bộ thôn 5 đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2022. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bí thư Chi bộ thôn 5 phấn khởi cho hay: "Được sự quan tâm của Đảng ủy xã, chi bộ đã làm tốt các bước chuẩn bị nhân sự khóa mới cũng như các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm chi ủy và các điều kiện khác nên Đại hội Chi bộ thôn 5 đã diễn ra nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình. Các đồng chí tham gia Chi ủy đều đảm bảo về trình độ, độ tuổi, năng lực và trách nhiệm. Ngoài tập trung chuẩn bị cho Đại hội, Chi bộ cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tích cực thi đua sản xuất, chỉnh trang cảnh quan môi trường nhằm tạo không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng Đại hội”. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã Hòa Cuông đã ban hành kế hoạch về công tác đại hội; quyết định thành lập tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ xã; ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để giúp các chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy xã xây dựng văn bản, hướng dẫn cụ thể quy trình xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ. 

Đồng thời, Đảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ để theo dõi, chỉ đạo nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Hiện, mọi công tác chuẩn bị đại hội ở chi bộ và Đảng bộ xã được triển khai theo đúng hướng dẫn của cấp trên. 

Theo kế hoạch, các chi bộ trực thuộc sẽ hoàn thành đại hội trước ngày 15/1/2020. Cùng đó, Đảng ủy xã đang tích cực hoàn thiện các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội như: Báo cáo chính trị trình đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiều văn bản quan trọng khác. 

Trong công tác nhân sự, Đảng ủy xã tiến hành rà soát, quy hoạch, giới thiệu những người có đức, có tài, có uy tín, có năng lực lãnh đạo, chú trọng chất lượng, số lượng cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới bảo đảm đúng theo quy định của cấp trên. Dự kiến Đại hội Đảng bộ xã Hòa Cuông lần thứ XXIII sẽ diễn ra trong tháng 4/2020. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Cùng với chuẩn bị tốt về kịch bản, nhân sự đại hội, công tác tuyên truyền được xã đặc biệt quan tâm nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp. Xã cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025".

"Theo đó, 2 công trình chào mừng đại hội là công trình trồng cây xanh và thắp sáng đường quê tại đoạn đường trung tâm xã với chiều dài trên 800m được cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hưởng ứng. Với quan điểm thận trọng, đúng quy trình, chu đáo, coi trọng chất lượng, hiệu quả cùng với tinh thần chủ động, khẩn trương, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII sẽ được thực hiện đảm bảo đúng các quy định, quy trình, nội dung, thời gian tổ chức”.  Ông Quân nói.                                             

Thanh Chi