Công an thành phố Yên Bái: Bắt giữ khởi tố 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/12/2019 | 1:36:05 PM

YênBái - Vừa qua, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Yên Bái đã bắt giữ 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thu giữ gần 7 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Trung tá Lương Minh Phú, Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố cho biết vào khoảng 19h30 ngày 18/12, tại quán Việt Cường, do anh Đặng Thanh Toàn, thuộc thôn Bình Sơn, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái làm chủ. 

Sau khi ăn uống thấy có một số lái xe chở hàng đường dài rủ Phạm Xuân Quang đánh bạc sau đó Quang đã đồng ý và đi lấy kéo cắt 4 quân vị hình tròn được cắt ra từ quân bài tú lơ rồi cùng một số đối tượng cùng chơi xóc đĩa. Sau khoảng 30 phút sát phạt nhau thì bị Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Yên Bái ập vào bắt giữ 5 đối tượng gồm Phạm Xuân Quang (1987), cư trú tại, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; Hoàng Phó Đăng (1984) cư trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; Lê Anh Tuấn (1977), xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; Trần Trọng Duy (1997) thôn Thủy Sơn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; Vang Danh Đức (1978) xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại chiếu bạc Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Yên Bái đã thu giữ gần 7 triệu đồng tổng cùng một số công cụ đánh bạc. 

Trong quá trình mở rộng điều tra Công an thành phố đã bắt thêm hai đối tượng cùng tham gia đánh bạc là Nguyễn Duy Tư (1992) thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và Trần Công Chuẩn (1968) xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Hiện cơ quan Công an thành phố Yên Bái đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can về hành vi đánh bạc.

Quyết Thắng