Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giàng A Tông thăm và tặng quà Tết tại thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/1/2020 | 1:58:11 PM

YênBái - Ngày 10/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đi kiểm tra, thăm và chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, đồng bào các dân tộc, các gia đình chính sách tại thị xã Nghĩa Lộ.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Giàng A Tông – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà cho bà Hoàng Thị Là mẹ liệt sỹ ở bản Tông Lọng, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ.
Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Giàng A Tông – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà cho bà Hoàng Thị Là mẹ liệt sỹ ở bản Tông Lọng, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ.

Đoàn đã tới thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và Giáo xứ Nghĩa lộ. Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị. 

Đồng chí đã thông tin nhanh kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019. Bước sang năm mới 2020, đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, trong dịp Xuân mới Canh Tý, đồng chí đề nghị các đơn vị duy trì lịch trực Tết, giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. 



Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Giàng A Tông – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Nghĩa Lộ. 

Đến thăm, tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách, người có công bà Hoàng Thị Là mẹ liệt sỹ và cụ Hà Văn Hiền người cao tuổi trên 90 tuổi ở bản Tông Lọng, phường Tân An, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và mong muốn các gia đình chính sách, người cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để con cháu học tập, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương.
Lê Thương