Yên Bái tập trung đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019

  • Cập nhật: Thứ bảy, 11/1/2020 | 9:00:26 AM

YênBái - Ngày 10/1, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thẳng - Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thẳng - Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích.

Năm 2019, các cấp, các ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, có hiệu quả công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh; gắn việc triển khai công tác này vào các chương trình, nghị quyết công tác của từng đơn vị, địa phương. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến cán bộ, công nhân viên và nhân dân được đẩy mạnh. 

Năm 2019, Công an tỉnh đã tổ chức được 1.959 buổi học tập tuyên truyền với gần 278 nghìn lượt người tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Qua các buổi học tập, quần chúng nhân dân đã cung cấp 2.787 nguồn tin, trong đó có 1.383 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 746 vụ việc, xử lý 1.007 lượt người. 

Công an các huyện đã  lựa chọn 30 cán bộ, chiến sỹ tăng cường xuống 6 địa bàn phức tạp về an ninh trật tự thuộc 3 huyện Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải để phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian 4 tháng. 

Tại các xã có cán bộ công an về tăng cường đã có 92,7% số hộ tham gia học tập; số hộ ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, đạt 95,8%; quần chúng nhân dân đã cung cấp 164 nguồn tin về ANTT; phối hợp vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. 

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương cần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI, Chương trình hành động của Tỉnh ủy bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; gắn việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới… 

Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vững mạnh để phát huy sức mạnh và vai trò trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Tăng cường củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ủy ban MTTQ và các thành viên, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Tiếp tục phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời điểm hiện nay cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho 9 tập thể; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 19 tập thể và 22 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 19 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. 

Lê Phiên