Phụ nữ Văn Chấn đẩy mạnh thi đua từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/1/2020 | 1:59:56 PM

YênBái - Ngay từ đầu năm, Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với 100% cơ sở Hội, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua "Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, "Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, "Phụ nữ Văn Chấn chung tay xây dựng nông thôn mới”...

Hội viên thăm mô hình dịch vụ nông nghiệp của hội viên Hoàng Thị Huân, thôn Bản Vãn, xã Sơn A.
Hội viên thăm mô hình dịch vụ nông nghiệp của hội viên Hoàng Thị Huân, thôn Bản Vãn, xã Sơn A.

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua, ngay từ đầu năm, Hội Phụ nữ (HPN) huyện Văn Chấn đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với 100% cơ sở Hội, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua "Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, "Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, "Phụ nữ Văn Chấn chung tay xây dựng nông thôn mới”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó là đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất sáng tạo, làm kinh tế giỏi và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động. 

Năm 2019, HPN các xã: Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thanh Lương, phối hợp với Dự án Tầm nhìn Thế giới, tổ chức thành công "Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương” cho 90 hộ gia đình với 261 thành viên tham gia; phối hợp với Tổ chức Hagar, tổ chức hội thi "Xây dựng gia đình hạnh phúc” tại xã Đồng Khê, Suối Bu, Sơn Thịnh… Các hội thi đã giúp cán bộ, hội viên nâng cao kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, thực hiện nếp sống văn minh trong bảo vệ môi trường…

Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các cơ sở hội đã thường xuyên tuyên truyền, vận động các gia đình hội viên chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, xây dựng các công trình vệ sinh được 1.992 buổi, thu hút 69.729 lượt hội viên tham gia với các phần việc như: tổng vệ sinh 129 km đường liên thôn, xã; đào mới 932 hố rác; xây dựng mới 97 đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, nâng đoạn đường do phụ nữ tự quản lên 176 tại 26/31 xã, thị trấn; xây dựng 89 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”; trồng mới hoa trên 100 đoạn đường; xây dựng 24 đường điện thắp sáng đường quê… 

Nhiều chi hội thôn của các xã đã xây dựng mô hình "5 không, 3 sạch” tiêu biểu như: Chi hội Kiến Thịnh 2, xã Chấn Thịnh; Chi hội thôn Bằng Là, xã Đại Lịch; Chi hội thôn Đát Quang, xã Tân Thịnh; Chi hội thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm. Đến nay, toàn huyện có 25.840 gia đình đạt các tiêu chí "5 không, 3 sạch”. 

Đồng chí Lò Thị Thúy Nga - Chủ tịch HPN huyện cho biết: "Do thực hiện tốt việc phát động các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến rõ nét cho hội viên trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ vùng thấp đến vùng cao. Hội viên các xã, thị trấn tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 

Các cấp Hội còn giúp đỡ các gia đình hội viên phát triển kinh tế, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ vay vốn qua các hệ thống ngân hàng trên địa bàn huyện… Hiện nay, toàn huyện có 1.043 mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ có thu nhập cao, trong đó 951 mô hình thu nhập từ 70 triệu đồng đến 200 triệu đồng/năm; 79 mô hình thu nhập từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng và 13 mô hình thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. Đây là những cơ sở hội điển hình để Hội tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới”.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua chăm lo đến quyền lợi thiết thực của hội viên… là mục tiêu hành động của HPN huyện Văn Chấn trong thời gian tới xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương đổi mới.

Thạch Phong