U23 Thái Lan bị loại, HLV Nishino hướng đến World Cup 2026

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/1/2020 | 9:05:58 AM

Sau khi Thái Lan bị loại ở U23 châu Á, HLV Akira Nishino tin rằng lứa cầu thủ hiện tại của Thái Lan sẽ có cơ hội cạnh tranh 1 vé dự World Cup 2026.

HLV Nishino tự tin vào khả năng cạnh tranh vé dự World Cup 2026 của bóng đá Thái Lan.
HLV Nishino tự tin vào khả năng cạnh tranh vé dự World Cup 2026 của bóng đá Thái Lan.

Ở trận tứ kết đầu tiên của U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan đã phải nhận trận thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia và dừng bước tại tứ kết. Dù không thể viết nên thêm những kỳ tích cho U23 Thái Lan tại U23 châu Á năm nay, HLV Nishino lại nhìn thấy những điểm tích cực từ màn trình diễn của các học trò. 

HLV người Nhật Bản nói: "Các cầu thủ đã làm việc và cống hiến hết mình. Trong trận đấu với Saudi Arabia, chúng tôi đã khởi đầu tốt. Tuy nhiên sau đó mọi thứ đã diễn ra không như ý muốn và chúng tôi đã thua. Tôi không muốn nói nhiều đến kết quả nữa. 

Sau 4 trận đấu tại giải năm nay, tôi thấy nhiều điểm tích cực từ các cầu thủ. Họ đã có được những bài học quý báu. Chắc chắn, lứa cầu thủ này sẽ là nóng cốt của bóng đá Thái Lan trong mục tiêu hướng đến một suất tham dự World Cup 2026". 

Sau VCK U23 châu Á 2020, HLV Nishino sẽ kết thúc công việc với U23 Thái Lan trong năm nay. Cũng giống như HLV Park Hang Seo của bóng đá Việt Nam, ông thầy người Nhật Bản sẽ hướng sự tập trung đến các trận đấu tiếp theo ở vòng loại World Cup 2022 cùng ĐTQG Thái Lan./. 
(Theo VOV)