Yên Bái: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/1/2020 | 8:16:34 AM

YênBái - Xuân 2016 là "Năm khởi nghiệp quốc gia”. Đến năm 2019, tinh thần khởi nghiệp ở tỉnh Yên Bái đã được lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp, ngành. Qua đó, khơi dậy được ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, góp phần đưa kinh tế của tỉnh không ngừng phát triển.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (bên phải) thăm vùng chè Bát Tiên ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên.
Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (bên phải) thăm vùng chè Bát Tiên ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên.

Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội với tấm bằng loại giỏi. Cuối năm 2017, anh Nông Kim Ngọc ở thôn Nà Đình, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình đã quyết định khởi nghiệp trên chính quê hương mình. 

Anh Ngọc chia sẻ: "Quê mình còn nghèo, anh em trong gia đình, dòng họ luôn chịu khó lao động, tảo tần hôm sớm mà chỉ đủ ăn. Người dân đơn thuần làm ăn nhỏ lẻ, manh mún ở vài ba sào ruộng… chưa có sự đột phá và tạo ra sự liên kết với nhau, trong khi có sẵn tiềm năng về đất đai, nhân lực. Vì vậy, tôi đã vận động họ chuyển nhượng hàng chục héc - ta đất để đầu tư mô hình sản xuất nông lâm nghiệp tổng hợp; trong đó, chú trọng cây ăn quả có múi, gỗ rừng trồng”. 

Còn gặp nhiều khó khăn của những năm đầu khởi nghiệp, nhưng với ý chí, quyết tâm làm giàu, đến nay, anh Ngọc sở hữu trong tay 30 ha, trong đó, có 15 ha cam, 5 ha bưởi các loại, 2 ha ổi lê Đài Loan, 8 ha trồng keo Úc và trẩu, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động có mức thu nhập trên 4,5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, trong năm 2019, anh Ngọc tham dự và lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh là một trong những ngành đi đầu hưởng ứng triển khai các quyết định, đề án, kế hoạch của Chính phủ, của tỉnh về "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"; Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2018 - 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Đề án "Hỗ trợ, phát triển Phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2020”.  

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: "Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh, sự vào cuộc của các ngành, các địa phương, sự đồng hành của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên Yên Bái thời gian qua diễn ra sôi nổi, hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, Tỉnh đoàn phối hợp với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp (thuộc VCCI), Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức 5 diễn đàn, tọa đàm "Thanh niên Yên Bái sáng tạo - khởi nghiệp” và 2 cuộc thi "Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên Yên Bái”. Thông qua  đó, vừa khơi dậy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vừa tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng kinh doanh cho thanh niên khởi nghiệp”. 

Hiện, nhiều dự án khởi nghiệp trong thanh niên đã được triển khai đi vào hoạt động có hiệu quả, tiêu biểu: Dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tại thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên hay mô hình  HTX Thanh niên Lâm Thượng, huyện Lục Yên do đoàn viên Phạm Hải Chiều làm chủ. Hiện nay, HTX này đã liên kết với 18 hộ dân chăn nuôi,  với trên 10.000 con thỏ, doanh thu năm 2018 đạt trên 600 triệu đồng; năm 2019, dự kiến doanh thu đạt 4 tỷ đồng, tạo việc làm cho 23 lao động với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/người/tháng. 

Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, xuân Canh Tý 2020 là năm thứ 4 thực hiện Quyết định 939 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của tỉnh. Nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, Hội LHPN tỉnh chủ động mời các giảng viên có kinh nghiệm của trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành tập huấn, trao đổi các nội dung về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Trước đây, chị Hoàng Thị Hà ở Bản Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu quanh năm trông chờ vào mấy sào ruộng, chăn nuôi nhỏ lẻ, nên cuộc sống chỉ tạm đủ. Tháng 8/2019, chị quyết định cùng các thành viên khác khởi nghiệp và lập nên Tổ hợp tác Hoa Ban Trắng chuyên về du lịch cộng đồng. Kể từ đó, cuộc sống của gia đình chị đã có nhiều thay đổi. 



Niềm vui của anh Nông Kim Ngọc với sản phẩm đầu tay. 

Chị Hà phấn khởi: "Được hỗ trợ 20 triệu đồng từ Hội LHPN tỉnh và nguồn vốn tích góp được, tôi tu sửa nhà cửa, mua chăn ga, gối đệm phục vụ du khách. Sau 5 tháng đi vào hoạt động, Tổ hợp tác Hoa Ban Trắng đón hơn 500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng”. 

Chị Vũ Thị Hiền Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: "Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện đề án, nhất là cuộc thi "Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp” năm 2019 đã thôi thúc các chị em nảy sinh nhiều ý tưởng kinh doanh, mạnh dạn khởi nghiệp và bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Riêng năm 2019, Hội đã hỗ trợ thành lập mới 5 hợp tác xã, 5 doanh nghiệp, 144 tổ hợp tác do nữ làm chủ, 200 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên”.  

Có thể khẳng định, chưa bao giờ tinh thần khởi nghiệp trong các cấp hội, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh được lan tỏa nhanh và bước đầu đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cơ chế, chính sách, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo bước chuyển biến mới trong thu hút đầu tư vào tỉnh; khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp trong các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo hỗ trợ thủ tục hành chính, tài chính, tín dụng, mặt bằng sản xuất, đổi mới công nghệ, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản… Nhờ vậy, đến ngày 9/12, toàn tỉnh đã thành lập mới 232 doanh nghiệp, 90 hợp tác xã và 2.304 tổ hợp tác”.

Dẫu còn gặp nhiều khó khăn của một tỉnh miền núi, song với nhiều chủ trương, đề án, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh sát với thực tế và sự năng động sáng tạo của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, tin rằng, mùa xuân mới, tinh thần khởi nghiệp sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển toàn diện; đồng thời, là tiền đề, động lực quan trọng để tỉnh Yên Bái vững bước đi lên trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Văn Tuấn